Mỹ bắt sỹ quan quân đội Trung Quốc

Theo Đặng Nguyễn (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Một sỹ quan quân đội Trung Quốc bị bắt khi chuẩn bị rời Mỹ, bị cáo buộc gian lận visa, Bộ Tư pháp Mỹ hôm 11/6 ra thông cáo cho biết.
Mỹ bắt sỹ quan quân đội Trung Quốc - Ảnh 1.

Một sỹ quan quân đội Trung Quốc mới bị bắt ở Mỹ với cáo buộc gian lận visa.

Theo thông cáo đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Tư pháp Mỹ, Xin Wang, một nhà nghiên cứu khoa học và là sỹ quan Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), bị bắt ở sân bay quốc tế Los Angeles, Mỹ, khi đang chuẩn bị rời Mỹ về Thiên Tân, Trung Quốc.

Công tố viên Mỹ David L. Anderson và đặc vụ của Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) John F. Bennett thông báo Wang bị bắt với cáo buộc gian lận visa.

Theo cáo trạng, Wang nhập cảnh vào Mỹ ngày 26/3/2019. Visa của Wang nêu mục đích đến Mỹ là tham gia nghiên cứu khoa học với Đại học California San Francisco (UCSF). Trong hồ sơ xin làm visa, Wang nói mình từng là Phó giáo sư Y khoa tại PLA, từ ngày 1/9/2002 - 1/9/2016.

Trên thực tế, cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) ngày 7/6/2020 phát hiện Wang vẫn là sỹ quan PLA, làm việc ở một phòng thí nghiệm quân đội. CBP còn nắm được thông tin Wang mang hàm thiếu tá. Theo các nhà điều tra Mỹ, Wang được nhận lương từ quân đội Trung Quốc và cả tiền chu cấp của Đại học California, trong quãng thời gian ở Mỹ.

Mỹ bắt sỹ quan quân đội Trung Quốc - Ảnh 2.

Thông cáo bắt giữ sỹ quan quân đội Trung Quốc của Bộ Tư pháp Mỹ.

Phía Mỹ kết luận Wang đã nói dối về vai trò của mình trong PLA khi xin visa sang Mỹ nghiên cứu khoa học. Wang nói với CBP rằng mình được cấp trên chỉ thị xem viện nghiên cứu ở UCSF có mô hình hoạt động ra sao và đem thông tin về để xây dựng viện nghiên cứu tương tự ở Trung Quốc.

CBP phát hiện Wang đã gửi các tài liệu nghiên cứu về Trung Quốc bằng email. Một số hoạt động nghiên cứu của UCSF được Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ tài trợ. Theo CBP, Wang đã xóa dữ liệu trên ứng dụng Wechat khi đến sân bay quốc tế Los Angeles.

Nếu bị kết án, Wang có thể phải ngồi tù giam 10 năm và nộp phạt 250.000 USD, thông cáo của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.

Wang đã ra tòa ở California vào ngày 8/6/2020 và sẽ tiếp tục bị giam giữ. Lần ra tòa tiếp theo của Wang là vào ngày 12/6/2020. Vụ việc vẫn đang được FBI điều tra.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.