Mỹ, Belarus sắp khôi phục trao đổi đại sứ sau 11 năm đóng băng

Hoàng Bách (Theo DW)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean) - Theo DW ngày 18/9, Mỹ và Belarus đang có kế hoạch trao đổi đại sứ sau 11 năm “đóng băng”. Động thái hâm nóng quan hệ này diễn ra trong bối cảnh Belarus tìm cách xoa dịu tình thế bị cô lập tại phương Tây, đồng thời cân bằng mối quan hệ mật thiết của nước này với Nga. Mỹ và Belarus rút đại sứ về nước vào năm 2008.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Imago
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Imago

David Hale, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị  đã có cuộc gặp với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 17/9 tại thủ đô Minsk, trong lúc 2 bên mong muốn khôi phục quan hệ.

“Cuộc gặp hôm nay của chúng tôi đánh dấu một thời cơ lịch sử trong quan hệ Mỹ -Belarus. Tôi vinh hạnh được thông báo rằng chúng tôi chuẩn bị trao đổi đại sứ trong bước tiếp theo để bình thường hóa quan hệ”, nhà ngoại giao của Mỹ cho biết.

Mỹ đã triệu hồi đại sứ của nước này tại Minsk năm 2008, sau khi quốc gia từng thuộc Liên Xô áp đặt lệnh cắt giảm nhân viên ngoại giao tại Đại sứ quán Mỹ để đáp trả các biện pháp trừng phạt mà Washington áp lên Belarus với lý do hồ sơ nhân quyền của nước này. Kể từ đó, đại sứ quán của cả 2 nước đều do tham tán điều hành.

Thường bị gọi là “nền độc tài cuối cùng của châu Âu”, nên Belarus trở thành mục tiêu nhắm đến của các đòn trừng phạt của phương Tây. Song ông Lukashenko đã tìm cách xây dựng quan hệ tốt đẹp hơn với Mỹ và Liên minh châu Âu, trong lúc nỗ lực giải quyết quan hệ với Nga, đồng thời giảm nhẹ thế cô lập của mình tại phương Tây.

Washington và EU đã giảm nhẹ trừng phạt Minsk năm 2016. Giới chuyên gia cho rằng Belarus đang ngày càng “theo đuổi chính sách đối ngoại cân bằng, đa chiều”, theo đó tìm cách cân bằng quan hệ giữa Nga và phương Tây.

Nga và Belarus đã hình thành một “liên minh” trên danh nghĩa năm 1996 và có quan hệ hợp tác chặt chẽ về kinh tế và quân sự. Nhà lãnh đạo 65 tuổi Lukashenko là đồng minh thân thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Từng có đồn đoán rằng Tổng thống Putin có thể đang cân nhắc khôi phục Nhà nước liên minh Nga và Belarus, song ông Lukashenko đã bác bỏ lời đồn đại này.

  

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.