Mỹ sẽ cử một viên tướng đến Ukraine để xây dựng chiến lược mới

Theo PV (sputniknews.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hoa Kỳ và Ukraine dự kiến xây dựng chiến lược quân sự mới, công việc có thể triển khai vào đầu năm 2024, báo New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ và Ukraine cho biết.

Theo tin báo đăng, Lầu Năm Góc sẽ cử Trung tướng Antonio Aguto đến Kiev, tuy nhiên hiện nay Washington và Kiev vẫn chưa thống nhất được ý kiến về nội dung chiến lược nói trên.

Đầu tháng 12, Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo Bộ trưởng Quốc phòng nước này Rustem Umerov đã thảo luận với người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin về "các mục tiêu chiến lược" và kế hoạch tiến hành các chiến dịch quân sự của Ukraine cho năm 2024.

Được biết, các bên cũng đã thảo luận về hợp tác quốc phòng, thu hút đầu tư vào tổ hợp quân sự, tăng cường hệ thống phòng không và đẩy mạnh việc xây dựng công sự. Bản thân Umerov từng thông báo rằng Bộ Quốc phòng Ukraine vẫn có kế hoạch riêng của mình về các hoạt động quân sự năm 2024.

mỹ.JPG
Quốc kỳ Mỹ ở quảng trường Kiev. Ảnh minh họa

"Các nhà lãnh đạo quân sự của Mỹ và Ukraine đang xây dựng một chiến lược mới có thể bắt đầu thực hiện vào năm tới để hồi sinh các cơ hội của Kiev", tờ báo viết.

Theo tờ New York Times, vì những mục đích nói trên nên Lầu Năm Góc sẽ cử sang Kiev Trung tướng Antonio Aguto, người trước đây từng có thời gian ở Đức. Ấn phẩm lưu ý rằng viên tướng này sẽ dành thời gian dài ở Ukraine và do đó có thể đưa ra những ý kiến cố vấn chi tiết hơn cho bộ chỉ huy quân sự nước này. Tuy nhiên, sự hiện diện của tướng Aguto ở Kiev có thể là một động thái để từ bỏ việc không triển khai cố vấn quân sự thường trực ở Ukraine.

Theo các nguồn tin của báo, các sĩ quan Mỹ và Ukraine hy vọng sẽ xây dựng được các chi tiết chiến lược mới trong hội thao quân sự dự kiến diễn ra vào tháng 1/2024 tại thành phố Wiesbaden của Đức. Trong khi phía Ukraine chủ trương tấn công với hy vọng thu hút sự chú ý của cộng đồng thế giới, thì các cố vấn Mỹ lại thúc đẩy phương án kiềm chế hơn, tập trung vào việc bảo vệ các vùng lãnh thổ hiện tại và tích lũy lực lượng trong vòng một năm. Ấn phẩm nói rằng mục tiêu của chiến lược này là tạo ra một sức mạnh đáng kể mà Nga "sẽ phải dè chừng và buộc phải ngồi vào bàn đàm phán một cách thực thụ vào cuối năm 2024 hoặc ngay đầu năm 2025".

Trong khi đó, phần lớn các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Quốc hội Hoa Kỳ cho biết, họ sẽ không bỏ phiếu tán thành phân bổ bất kỳ khoản kinh phí bổ sung nào cho Ukraine khi chưa có chiến lược mới, tờ New York Times nhấn mạnh. Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói rằng, Mỹ đã “dốc cạn” khả năng của mình để viện trợ quân sự cho Ukraine.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.