Mỹ ‘thiếu ý chí chính trị’ để đàm phán với Nga

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, Washington nhận thức rõ lập trường của Moskva song thiếu “ý chí chính trị” để tham gia đàm phán với Nga.

65c7cb0485f540441321e520-301.jpg
Ảnh minh hoạ: Sputnik

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với hãng tin TASS hôm 10/2 rằng Mỹ chưa thể hiện thái độ sẵn sàng đàm phán với Nga và dường như thiếu "ý chí chính trị" để làm điều đó.

Ông Peskov đưa ra phát biểu trên khi được hỏi liệu cuộc phỏng vấn mà Tổng thống Nga Vladimir Putin dành cho nhà báo Mỹ mang quan điểm bảo thủ Tucker Carlson hồi đầu tuần có giúp truyền đạt quan điểm của Moskva về nhiều vấn đề khác nhau tới Washington hay không. Người phát ngôn của Điện Kremlin nêu rõ: “Chính quyền Mỹ biết rất rõ quan điểm của chúng tôi, họ hoàn toàn biết rõ mọi điểm chính của ông Putin”.

Tuy nhiên, theo ông Peskov, Mỹ chưa thể hiện thái độ thực sự sẵn sàng tham gia đàm phán với Nga.

“Đây không phải là vấn đề biết hay không, mà là muốn hay không. Có muốn làm điều gì đó để đi vào con đường đàm phán hay không. Chúng tôi chưa thấy mong muốn hay ý chí chính trị như vậy đối với việc này ở Mỹ”, ông Peskov nhấn mạnh.

Tuy nhiên, cũng theo ông Peskov, cuộc phỏng vấn với nhà báo Carlson đã tạo cơ hội tuyệt vời để Tổng thống Nga truyền đạt quan điểm của mình tới nhiều khán giả phương Tây hơn.

“Điều quan trọng đối với chúng tôi là tổng thống của chúng tôi được lắng nghe. Và nếu ông ấy được lắng nghe, điều đó có nghĩa là sẽ có nhiều người nghĩ xem ông ấy có đúng hay không. Chí ít là họ sẽ nghĩ”, ông nói khi được hỏi về mối quan tâm mà cuộc phỏng vấn đã khơi gợi.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng, cuộc phỏng vấn trên đã gây ra phản ứng “thái quá” từ chính quyền Mỹ và các phương tiện truyền thông chính thống, những bên đã vội vàng cảnh báo công chúng chớ nên xem nó.

Theo RT, cuộc trao đổi này kéo dài 2 giờ đồng hồ, chủ yếu xoay quanh mối quan hệ giữa Moskva và Kiev cũng như cuộc xung đột đang diễn ra, đã thu hút hơn 100 triệu lượt xem chỉ trong một ngày chỉ trên tài khoản mạng xã hội X của Carlson.

Cuộc phỏng vấn được đăng tải hôm 8/2 là cuộc phỏng vấn đầu tiên giữa tổng thống Nga và một nhà báo Mỹ kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.