Nga cảnh báo 'đổ vỡ hoàn toàn' trong quan hệ với Mỹ

Lan Hạ (Theo TASS, Sputnik, RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo nước này có thể cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ nếu Washington đưa ra những quyết định “liều lĩnh” hơn liên quan đến xung đột Ukraine.

anh-1-3060.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: RT

Trong cuộc phỏng vấn của hãng tin Interfax, quan chức Nga cáo buộc Mỹ theo đuổi chính sách “sai lầm” và “nguy hiểm” nhằm gây ra “thất bại chiến lược” cho Moskva. Ông Ryabkov cho biết những hành động này đã khiến quan hệ song phương rơi vào “trạng thái hôn mê”. Ông Ryabkov nói thêm rằng, thậm chí có thể xảy ra “sự đổ vỡ hoàn toàn” trong quan hệ song phương, đồng thời khẳng định viễn cảnh này đồng nghĩa với việc giảm đáng kể sự hiện diện ngoại giao tương ứng ở hai nước.

Nhà ngoại giao Nga khẳng định, mặc dù Mỹ cảnh giác với việc xóa bỏ hoàn toàn các mối quan hệ, nhưng họ “chưa sẵn sàng tìm ra điểm chung… ngay cả trên lý thuyết”. Theo ông Ryabkov, mặc dù hai cường quốc tiếp tục đối thoại trong một số lĩnh vực hẹp, “sự cân bằng này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào do sự liều lĩnh của Washington”. Ông cho biết, việc tịch thu tài sản của Nga hoặc leo thang hành vi quân sự có thể là một trong những nguyên nhân khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Thứ trưởng Ryabkov nhấn mạnh rằng Nga không tìm cách cắt đứt quan hệ, nhưng cảnh báo “đã sẵn sàng cho mọi kịch bản".
Ông Ryabkov còn thừa nhận Nga và Mỹ có khả năng khôi phục quan hệ, mặc dù điều này rất khó khăn. “Vấn đề là giới cầm quyền Mỹ cực kỳ khó chấp nhận trật tự thế giới đang thay đổi. Nhiều người trong số họ đơn giản là không có khả năng thoát khỏi lối suy nghĩ về sự ưu việt của chính họ,” ông giải thích.

Bình luận của ông Ryabkov được đưa ra sau khi tờ New York Times đưa tin hôm thứ Năm rằng Nhà Trắng đã tăng cường đàm phán để thu giữ 300 tỷ USD tài sản của Nga bị phong tỏa ở phương Tây, số tài sản này có thể được sử dụng để giúp Ukraine. Moskva đã nhiều lần tố cáo việc phong tỏa các quỹ của mình là hành vi “trộm cắp”, cảnh báo sẽ trả đũa nếu phương Tây tiếp tục tịch thu tài sản.

Thêm vào đó, Thứ trưởng Ryabkov tuyên bố Nga sẵn sàng đáp trả nhanh chóng việc Mỹ triển khai tên lửa tầm ngắn và tầm trung ở châu Âu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Thứ trưởng Ryabkov cho biết, Moskva đang theo dõi chặt chẽ diễn biến và hoạt động triển khai tên lửa tiềm tàng của Mỹ, sẵn sàng nhanh chóng đưa ra các quyết định chính trị cần thiết để đáp trả tương ứng. Hãng Interfax cũng dẫn lời ông Ryabkov khẳng định Nga và Mỹ vẫn duy trì liên lạc về khả năng trao đổi tù nhân giữa hai nước.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cáo buộc Washington đang cố gắng hăm dọa các đối tác của Moskva bằng những biện pháp trừng phạt mới, cho rằng những hành động như vậy gần như chặn đứng hoàn toàn khả năng khôi phục tiến trình đối thoại mang tính tôn trọng lẫn nhau giữa hai bên. Bình luận về gói trừng phạt mới của Mỹ, Đại sứ Antonov nêu rõ: “Hầu hết các biện pháp (trừng phạt) do Bộ Tài chính (Mỹ) công bố đều nhắm vào những tổ chức ở các nước thứ ba. Người ta có thể thấy rõ ý đồ hăm dọa các đối tác của chúng tôi, thúc đẩy họ cắt đứt quan hệ đôi bên cùng có lợi với Liên bang Nga dưới sự phô trương của các khẩu hiệu địa chính trị. Mỹ dường như không hiểu hoặc không muốn hiểu rằng thông qua những hành động liều lĩnh như vậy, họ đang góp phần đẩy nền kinh tế thế giới vào tình trạng phân mảnh, cũng như làm suy yếu vị thế quyền lực của đồng USD trong mắt các quốc gia Nam bán cầu và thậm chí cả các vệ tinh của Mỹ”.
Ngày 22/12, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm siết chặt các biện pháp trừng phạt Nga và đề xuất những quy định hạn chế đối với các tổ chức tài chính thực hiện các giao dịch, theo quan điểm của Washington, vì lợi ích của ngành công nghiệp quốc phòng Nga.
Phản ứng trước động thái trên, kênh Telegram của Đại sứ quán Nga tại Mỹ dẫn lời ông Antonov lập luận: “Những ý tưởng trừng phạt của Washington gây thêm thiệt hại cho quan hệ song phương. Về cơ bản, chúng loại bỏ mọi khả năng khôi phục tiến trình đối thoại mang tính tôn trọng lẫn nhau giữa các cường quốc, ngay cả đối với danh sách rút gọn gồm các chủ đề mà Nga và Mỹ vẫn có thể chia sẻ các quan điểm tương đồng”.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.