Châu Âu lo lắng Ukraine 'khóa van' khí đốt của Nga

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ấn phẩm Focus (Đức) cho biết, châu Âu sẽ phải đối mặt với các vấn đề về năng lượng, do Ukraine từ chối vận chuyển khí đốt của Nga. Điều này dẫn đến giá khí đốt bị đẩy lên cao, cuộc sống của người dân châu Âu trở nên chật vật, và ngành công nghiệp chịu tác động tiêu cực.

khí đốt.JPG
Một cơ sở lưu trữ khí đốt ở châu Âu. Ảnh: Reuters

Trước đó, Giám đốc Tập đoàn Năng lượng của Ukraine Naftogaz - Alexey Chernyshov cho biết, Ukraine sẽ không gia hạn thỏa thuận vận chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu khi hết hạn vào cuối năm 2024. Theo ông Chernyshov, ngay khi hoàn tất hợp đồng, việc vận chuyển sẽ dừng lại.

"Ukraine không muốn vận chuyển khí đốt của Nga đến châu Âu từ năm 2025. Vì thị trường khí đốt châu Âu có mối liên kết chặt chẽ với nhau giữa các quốc gia, nên nhiên liệu có thể trở nên đắt đỏ đối với người tiêu dùng Đức” - Ria Novosti dẫn tin từ ấn phẩm Focus.

Theo Giáo sư Svetlana Ionnikova, Đại học Kỹ thuật Munich (Đức), động thái như vậy của Ukraine không chỉ dẫn đến đẩy giá năng lượng tăng cao, mà còn khiến việc sản xuất công nghiệp phải dịch chuyển. Nhà phân tích cho biết, 5 đến 10% năng lực sản xuất công nghiệp của Đức có thể được chuyển ra nước ngoài vĩnh viễn.

Chuyên gia chính sách năng lượng tại Viện Kinh tế Đức Malte Küper nói thêm rằng, giá cả tăng ở một quốc gia châu Âu sẽ dẫn đến chi phí cao hơn ở các khu vực khác của EU

“Nếu Áo gặp tình trạng thiếu khí đốt, thì khí đốt của ở Đức cũng sẽ trở nên đắt đỏ hơn” - chuyên gia Küper cho hay.

Chuyên gia Küper tin rằng, khó có khả năng Ukraine sẽ khóa van khí đốt trong một năm nữa. Küper lập luận, trong quá trình có thể gia nhập EU, Ukraine có lợi ích trong việc không ngừng giao hàng từ Nga sang châu Âu. Kiev không muốn làm các đối tác phương Tây của họ thất vọng. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ một thỏa thuận khí đốt với Ukraine sẽ như thế nào.

Theo Ria Novosti, vào tháng 6/2023, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko cho biết, cơ hội đạt được thỏa thuận với Nga về việc gia hạn thỏa thuận quá cảnh khí đốt là rất mong manh.

Cuối năm 2019, Nga và Ukraine đã ký hợp đồng trung chuyển khí đốt có thời hạn 5 năm. Theo đó, Gazprom đảm bảo bơm 65 tỷ mét khối khí trong năm đầu tiên, và 40 tỷ mét khối trong 4 năm tiếp theo.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.