Nga lên án Mỹ ‘đe dọa hòa bình’ ở Trung Đông bằng những cuộc tấn công 'phi pháp'

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đặc phái viên của Moskva phát biểu tại Liên hợp quốc rằng, chiếu theo luật pháp quốc tế, các cuộc tấn công của Lầu Năm Góc ở Syria và Iraq là phi pháp.

Theo RT, đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia mới đây cho biết, Washington đang thổi bùng những ngọn lửa xung đột ở Trung Đông bằng cách tiến hành các cuộc tấn công bất hợp pháp ở Iraq, Syria và Yemen.

65c171a020302733f0696065-82.jpg
Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia. Ảnh: AFP

Về phần mình, Nga đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn sau khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích ở Syria và Iraq nhằm đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào tiền đồn quân sự của Mỹ ở Jordan.

Ông Nebenzia cho biết trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ở New York hôm 5/2 rằng, các vụ đánh bom đã "một lần nữa chứng minh bản chất hung hăng trong chính sách của Mỹ ở Trung Đông và sự coi thường hoàn toàn của Washington đối với các chuẩn mực của luật pháp quốc tế".

Nhà ngoại giao Nga cho rằng, Mỹ đang "đổ thêm dầu vào lửa" khi tiến hành các cuộc tấn công đặt ra "mối đe dọa trực tiếp đến hòa bình và an ninh quốc tế" và làm suy yếu "vai trò trung tâm của Liên hợp quốc". Ông nhắc lại rằng các căn cứ của Mỹ ở Syria là “bất hợp pháp” vì sự hiện diện quân sự của Mỹ chưa được Damascus cho phép.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an, phó đại diện Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị đặc biệt Robert Wood nói rằng các cuộc tấn công là “cần thiết và tương xứng, phù hợp với luật pháp quốc tế và nhằm thực hiện quyền tự vệ vốn có của Mỹ”.

Vào ngày 28/1, một máy bay không người lái cảm tử đã tấn công tiền đồn của Mỹ có tên là Tháp 22 nằm ở gần biên giới Jordan-Syria, khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng. Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq - một nhóm bảo trợ cho lực lượng dân quân Hồi giáo Shiite - đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Nhà Trắng cáo buộc Iran là chủ mưu của các cuộc tấn công nhằm vào nhân lực của Mỹ. Tehran phủ nhận các cáo buộc, nhấn mạnh rằng lực lượng dân quân đang hoạt động độc lập và nhắm mục tiêu vào lính Mỹ vì Washington tiếp tục hỗ trợ Israel trong cuộc chiến với Hamas ở Gaza.

65bec37d2030272517223bd8-5646.jpg
Ảnh minh hoạ: CENTCOM

Mỹ và Anh cũng đã tấn công các địa điểm của Houthi ở Yemen để đáp trả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của phiến quân Shiite nhằm vào các tàu buôn ở Biển Đỏ và Vịnh Aden.

Lực lượng Houthi tuyên bố sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các tàu cho đến khi lệnh ngừng bắn lâu dài được ban bố ở Gaza. Trong khi đó, Mỹ đã hứa sẽ tiếp tục bảo vệ “quyền tự do hàng hải đóng vai trò là nền tảng của thương mại toàn cầu tại một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất thế giới”.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.