EU ví Trung Đông như 'nồi hơi có thể phát nổ'

Hoàng Bách (Theo Politico)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo nhà ngoại giao cấp cao của Liên minh châu Âu (EU), cuộc chiến Israel-Hamas đã gây ra “hiệu ứng domino”.

gettyimages-1969157994-scaled-775.jpg
Nhà ngoại giao cấp cao EU Josep Borrell cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc chiến Israel-Hamas. Ảnh: AFP

Cảnh báo leo thang xung đột ở Trung Đông

Tờ Politico mới đây cho biết, nhà ngoại giao hàng đầu của EU là ông Josep Borrell hôm 3/2 (giờ địa phương) đã cảnh báo chớ nên leo thang hơn nữa ở Trung Đông sau khi các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các nhóm liên kết với Iran trên lãnh thổ Syria và Iraq, cùng những nguồn tin cho rằng Israel có ý định tiến hành trận chiến chống Hamas ở thị trấn Rafah.

“Mọi người nên cố gắng tránh để tình hình trở nên bùng nổ”, ông Borrell phát biểu trước khi chủ trì các cuộc đàm phán phi chính thức giữa các ngoại trưởng EU tại Brussels (Bỉ), đồng thời nói thêm rằng Trung Đông “là một cái nồi hơi có thể phát nổ”.

Quân đội Mỹ hôm 2/2 đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào 85 mục tiêu có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) và các nhóm thân Iran ở Iraq và Syria. Tổng thống Joe Biden đã cảnh báo rằng Washington sẽ “tiếp tục” trả đũa vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào cuối tuần trước khiến 3 binh sĩ Mỹ ở Jordan thiệt mạng.

Trong bối cảnh các cuộc tấn công của Mỹ được cho là đã khiến hơn 40 người thiệt mạng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani trong một tuyên bố nói rằng điều đó cho thấy “một sai lầm chiến lược và mạo hiểm khác của Mỹ, sẽ chỉ dẫn đến căng thẳng và bất ổn gia tăng trong khu vực”.

Theo hãng tin AFP, Nga đã đề nghị triệu tập một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Khi được hỏi về tình hình hiện nay, ông Borrell cho hay: “Chúng tôi kêu gọi mọi người cố gắng tránh leo thang”.

Nhà ngoại giao hàng đầu của EU cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc chiến Israel-Hamas, nói rằng khoảng 1 triệu người Palestine “đã dần phải di dời đến biên giới Ai Cập”.

Ông phát biểu: “Họ tuyên bố đó là các vùng an toàn, nhưng trên thực tế những gì chúng tôi thấy là việc đánh bom ảnh hưởng đến dân thường vẫn tiếp diễn và đang tạo ra một tình hình rất thảm khốc”, đồng thời nhấn mạnh rằng cuộc xung đột này đã tạo ra “hiệu ứng domino”.

Biển Đỏ vẫn căng thẳng

Ông cho biết thêm: “Chừng nào mà cuộc chiến ở Gaza còn tiếp diễn, rất khó để tin rằng tình hình trên Biển Đỏ sẽ được cải thiện, bởi vì điều này có liên quan tới điều kia”.

Sau khi lực lượng Houthi bắt đầu tấn công tàu bè ở Biển Đỏ theo những gì họ mô tả là hành động thể hiện tình đoàn kết với người Palestine trước Israel, Chiến dịch Người bảo vệ Thịnh vượng do Mỹ-Anh phối hợp đã và đang tổ chức các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen.

EU đang đặt mục tiêu phát động một sứ mệnh hải quân trong khu vực vào cuối tháng này để giúp bảo vệ các tàu thuyền quốc tế trước các cuộc tấn công nhưng đang tìm cách tạo sự khác biệt với chiến dịch của Anh và Mỹ, và ông Borrell nhắc lại rằng sứ mệnh này sẽ chỉ mang tính "phòng thủ".

Sứ mệnh của EU vẫn chưa nhận được phê chuẩn chung cuộc, mà đang chờ cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao vào ngày 19/2 tới và nhà ngoại giao Borrell cho biết ông hy vọng nó có thể diễn ra vào cuối tháng này.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.