Nga quyết tâm đạt các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt; Tổng thống Ukraine lo lắng khả năng bị 'Maidan 3' lật đổ

Hoàng Bách (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn TASS, người phát ngôn của Điện Kremlin hôm 21/11 cho biết, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vẫn tiếp tục và nước này quyết tâm đạt được các mục tiêu đã đặt ra.

1406815.jpg
Người phát ngôn của Tổng thống Nga - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Cụ thể, ông Dmitry Peskov - người phát ngôn của Tổng thống Nga đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Moskva đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Trả lời câu hỏi của các phóng viên về việc Điện Kremlin đánh giá như thế nào về tình hình hiện nay tại Ukraine, 10 năm sau sự kiện Maidan, ông cho biết: “Chúng ta gọi đó là "Maidan", nhưng thực chất đó là một cuộc đảo chính, một cuộc đảo chính bằng vũ lực, được tài trợ từ nước ngoài. Hãy gọi các sự việc bằng tên gọi phù hợp. Việc nó được tài trợ từ nước ngoài đã được công nhận trực tiếp và gián tiếp bởi đại diện của các quốc gia khác. Đây là một bí mật mở".

Đồng thời, ông Peskov nói thêm: “Với chúng tôi, vấn đề chính là phải đạt được các mục tiêu của mình. Để làm được vậy, chiến dịch đặc biệt tiếp diễn”.

Theo TASS, ngày 21/11/2013, chính phủ Ukraine khi đó tuyên bố đình chỉ việc ký kết thoả thuận liên kết với Liên minh châu Âu. Đáp lại, phe đối lập trong Verkhovna Rada đã ngăn cản hoạt động của quốc hội sở tại. Một cuộc biểu tình dài ngày đã diễn ra trên Quảng trường Độc lập ở trung tâm thủ đô Kiev. Trong cuộc xung đột kéo dài 3 tháng, được gọi là Euromaidan, một số người theo chủ nghĩa dân tộc hung hăng đã chiếm giữ một số tòa nhà hành chính ở phía tây Ukraine. Ở trung tâm Kiev, họ dựng lều và lập các nhóm vũ trang đụng độ với cảnh sát.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky ngày 21/11 cáo buộc Nga đang lên kế hoạch tiến hành một chiến dịch mà ông gọi là Maidan 3 nhằm lật đổ ông.

Trong cuộc phỏng vấn với The Sun, ông Zelensky cho biết: "Tên của chiến dịch này là Maidan 3. Nó nhằm thay đổi tổng thống. Có thể không bằng cách tiêu diệt. Ý tôi là thay đổi. Họ sẽ sử dụng bất cứ công cụ nào mình có. Đó là ý tưởng, từ nay đến cuối năm".

TASS cho biết, đây là lần thứ hai trong chưa đầy 1 tuần lễ ông Zelensky nói với truyền thông phương Tây rằng sự kiện "Maidan" thứ ba đang được âm mưu chống lại ông. Trước đó, ông nói rằng thông tin như vậy xuất phát từ tình báo Ukraine và các đồng minh phương Tây tại một cuộc gặp với các phóng viên nước ngoài hôm 17/11.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.