Nga - Trung sẽ hợp lực xây dựng trật tự thế giới mới để đối phó với sự thống trị của Mỹ

Hoàng Bách (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đây là nhận định của nhà phân tích chính trị Nhật Bản Taisuke Abiru khi đề cập đến Diễn đàn Vành đai, Con đường vừa được tổ chức tại Bắc Kinh. Tại sự kiện này, Tổng thống Nga Vladimir Putin được chào đón đặc biệt nồng nhiệt.

Russia, China, and the Battle for Global Dominance 1220x686.png
Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, chuyên gia phân tích chính trị người Nhật nói rằng, các cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình hồi đầu năm nay cho thấy Moskva và Bắc Kinh sẵn sàng hợp lực để xây dựng một hệ thống quan hệ quốc tế mới có thể thay thế cho trật tự thế giới lấy Mỹ làm trung tâm.

“Cuộc gặp tại Moskva giữa nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 3 chủ yếu nhằm ủng hộ các quan điểm của Nga trên toàn cầu, bao gồm cả vấn đề Ukraine, ngay cả khi người ta chấp nhận rằng Bắc Kinh không hoàn toàn ủng hộ hành động thù địch ở quốc gia đó” - Taisuke Abiru, nhà nghiên cứu cấp cao tại Quỹ Hòa bình Sasakawa nói với TASS.

Ông nói thêm: “Tôi nghĩ rằng có sự đồng thuận giữa Trung Quốc và Nga ở chỗ hai nước sẽ xây dựng một trật tự thế giới đa cực mới như một giải pháp thay thế cho những gì họ tin là trật tự thế giới bất công dựa trên sự thống trị của Mỹ”.

Abiru, tác giả của một số cuốn sách về Nga, đã đề cập đến Diễn đàn Vành đai và Con đường gần đây được tổ chức tại Bắc Kinh, sự kiện mà ông Putin được chào đón đặc biệt nồng nhiệt. "Tổng thống Nga đã phát biểu tại diễn đàn ngay sau nhà lãnh đạo Trung Quốc. Điều đó cho thấy rõ ràng rằng Trung Quốc xem nhà lãnh đạo Nga là khách mời quan trọng của sự kiện" - chuyên gia này giải thích.

Hai nhà lãnh đạo của Nga và Trung Quốc đã hội đàm sau lễ khai mạc chính thức Diễn đàn Hợp tác Quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ ba của Trung Quốc được tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 17-18/10. Diễn đàn này có sự tham dự của hơn 4.000 đại biểu đến từ hơn 140 quốc gia.

Sáng kiến Vành đai, Con đường, một khái niệm được ông Tập Cận Bình đề cập lần đầu tiên vào năm 2013, nhằm mục đích tái tạo một cách tượng trưng Con đường tơ lụa cổ xưa. Mục tiêu là để Trung Quốc tiếp cận các thị trường ở Trung Á, Trung Đông, châu Âu, châu Phi và các khu vực khác trên thế giới, cũng như tăng cường các dự án đầu tư và thương mại quốc tế liên quan đến nhiều quốc gia cùng với việc sử dụng nguồn vốn của Trung Quốc và nước ngoài. Hơn 150 quốc gia và hơn 30 tổ chức quốc tế đã tham gia sáng kiến này.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.