Nga và Belarus thảo luận về tiến trình hòa bình ở Ukraine

Mỹ Nga (Theo RIA Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp với người đồng cấp phía Belarus Lukashenko để thảo luận về giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine.

bCA7-so-6XA.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cùng thảo luận về tiến trình hòa bình ở Ukraine. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti, trong cuộc gặp với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 11/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Nga chưa bao giờ từ chối giải pháp hòa bình cho những khác biệt với Ukraine.

"Chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ việc giải quyết hòa bình các tranh chấp; hơn nữa, chúng tôi rất cố gắng làm điều đó" - Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Putin nói thêm rằng, các đối thủ của Nga đã tự dồn mình vào chân tường, khi từ chối đàm phán với hy vọng giành chiến thắng trên chiến trường. Ông Putin lưu ý, bây giờ họ đã hiểu điều này là không thể thực hiện được.

Đề cập tới hội nghị thảo luận về Ukraine ở Thụy Sỹ, dự kiến được tổ chức vào tháng 6 tới, Tổng thống Putin cho biết, Moskva không được mời tham gia sự kiện này. Tuy nhiên, theo ông Putin, những nhà tổ chức lại cho rằng không thể đạt được hòa bình nếu không có hội nghị như vậy.

“Và vì chúng tôi sẽ không tham dự, nên hội nghị đó cũng chỉ là một điểm đến bình thường với những người tham gia mà thôi" - Tổng thống Putin nói.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, Moskva phản đối việc áp đặt các kế hoạch giải quyết xung đột ở Ukraine không liên quan gì đến thực tế.

Ngoài ra, Tổng thống Putin nhấn mạnh, nếu cần thiết, ông sẽ tiếp tục đề nghị Tổng thống Lukashenko tham vấn về tiến trình hòa bình. Nhà lãnh đạo Nga đồng tình với người đồng cấp Belarus về đề xuất quay lại dự thảo Hiệp ước Istanbul.

Tổng thống Lukashenko lưu ý rằng, thỏa thuận này có những quan điểm hợp lý được Ukraine chấp nhận và nhắc lại rằng, Kiev đã đồng ý với những quan điểm đó.

Tổng thống Belarus nói thêm, nếu Thụy Sĩ muốn tổ chức hội nghị về Ukraine mà không có Moskva và Minsk, thì các nước tham gia chỉ có thể nhất trí về việc gia tăng leo thang. Ông Lukashenko khẳng định, Belarus ủng hộ quan điểm của Nga về tiến trình hòa bình.

"Tới hôm nay đã có tất cả mọi thứ để ngồi xuống và đàm phán. Nếu họ không muốn, thì tại sao vậy?. Nếu phương Tây họ muốn nói về hòa bình, thì ở Ukraine đã vang lên những tiếng nói về hòa bình" - Tổng thống Belarus nói./.

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".