Phó Tổng thư ký NATO: Nga có thể lợi dụng đàm phán hòa bình để tái vũ trang

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo đài RT ngày 10/4, trong cuộc phỏng vấn với LBC, Phó Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mircea Geoana cho rằng, Nga có thể lợi dụng các cuộc đàm phán về vấn đề Ukraine làm cái cớ để tái vũ trang. 

2024-02-22T082650Z-216921599-R-7733-6365-1712571521.jpg
Một binh sĩ Ukraine ở gần Avdeevka hôm 20/2. Ảnh: Reuters

"Nga không thể tin cậy được. Ngay cả khi sớm hay muộn họ bắt đầu nói về hòa bình, thì đó sẽ không phải là hòa bình mà là một thỏa thuận ngừng bắn để tái vũ trang và quay trở lại cuộc xung đột ngay sau đó" - Phó Tổng thư ký NATO Mircea Geoana cho biết, và đề nghị các nước thành viên NATO cần phải thận trọng với quan điểm của Moskva.

Theo RT, Điện Kremlin đã từng tuyên bố rằng, cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel và cựu Tổng thống Pháp Francois Hollande đã xác nhận, các thỏa thuận Minsk là bình phong để chuẩn bị cho một kịch bản bạo lực ở Donbass. Vì vậy, vào tháng 12/2022, bà Angela Merkel gọi các thỏa thuận Minsk là một nỗ lực "câu giờ" nhằm giúp Ukraine có thêm thời gian chuẩn bị vũ trang và "trở nên mạnh mẽ hơn". Bà lưu ý rằng, quân đội Ukraine ngày nay "không còn như những năm 2014-2015 nữa".

Theo Tổng thống Putin, Nga đã làm mọi cách có thể để giải quyết hòa bình tình hình xung quanh Donbass nhưng lại bị "dắt mũi".

Trong một diễn biến khác liên quan đến đàm phán về xung đột ở Ukraine, tại cuộc gặp với người đồng cấp Vương Nghị của Trung Quốc vào ngày 9/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, kế hoạch hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm chấm dứt xung đột với Nga là không thực tế và không thể làm cơ sở cho bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai.

Ông Lavrov mô tả công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky là một "tối hậu thư hoàn toàn trống rỗng" và "xa rời thực tế".

Bắc Kinh và Moskva đồng ý rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào về cuộc xung đột ở Ukraine cũng phải tính đến những lo ngại về an ninh của Nga.

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".