Nghệ An: Ấm áp Trung thu của trẻ em vùng lũ

Nguyễn Quỳnh (Tỉnh đoàn Nghệ An)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Chia sẻ những khó khăn với học sinh vùng lũ, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã kêu gọi và trao tặng 1.000 chiếc áo ấm, 2 bộ máy tính cho 2 liên đội, 30 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho học sinh 2 xã Mường Ải, Mường Típ, huyện Kỳ Sơn.
Từ ngày 22 - 24/9, Tỉnh đoàn Nghệ An, Báo Tiền Phong, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp tổ chức chương trình “Trung thu vùng lũ - Chia sẻ yêu thương” cho học sinh tại các vùng khó khăn vùng lũ Chôm Lôm (Con Cuông), xã biên giới Na Ngoi, Mường Ải, Mường Típ (Kỳ Sơn), xã Yên Tĩnh (Tương Dương).
Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Phạm Tuấn Vinh trao quà cho học sinh tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Nguyễn Quỳnh
Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Phạm Tuấn Vinh trao quà cho học sinh tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Nguyễn Quỳnh
Ngày 22/9, tại Chôm Lôm, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, đoàn đã trao 300 bộ quần áo đồng phục mới; 300 suất bánh trung thu, 300 chiếc cặp học sinh, 1.500 cuốn vở, 165 thùng mỳ tôm và nhiều phần quà ý nghĩa khác.

Trong đợt lũ vừa qua, một mố cầu Chôm Lôm bị cuốn trôi khiến 500 hộ dân bị cô lập, 165 em học sinh dân tộc thiểu số tại 3 bản Chôm Lôm, Yên Hòa, Đồng Tiến phải ở nhờ nhà dân để được đến trường.

Tối cùng ngày, Đoàn đã tổ chức chương trình “Trung thu biên giới - Chia sẻ yêu thương” cho học sinh xã biên giới Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tại Tổng đội TNXP 10. Tại đây Ban tổ chức cũng đã trao 1.000 quyển vở và nhiều đồ chơi trung thu, bánh kẹo cho các cháu thiếu nhi.

Ngày 23/9, đoàn đã đến trao quà hỗ trợ cho học sinh hai xã biên giới Mường Ải và Mường Típ (Kỳ Sơn). Đây là hai địa phương xã biên giới Nghệ An bị thiệt hại nặng nề nhất trong hai trận lũ vừa qua.

Đến thời điểm hiện tại, cuộc sống người dân địa phương vẫn chịu nhiều xáo trộn và sỹ số học sinh tại các trường trên địa bàn hai xã vẫn chưa đầy đủ.

Ban tổ chức chương trình trao quà cho học sinh vùng lũ Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ảnh: Nguyễn Quỳnh
Ban tổ chức chương trình trao quà cho học sinh vùng lũ Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ảnh: Nguyễn Quỳnh
Từ Quốc lộ 7, đoàn vượt 80 km đường rừng núi, đoàn đã mang phần quà ý nghĩa của nhiều tập thể, cá nhân chung tay hỗ trợ học sinh hai địa phương này. 

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã kêu gọi và trao tặng 1.000 chiếc áo ấm; tặng 2 bộ máy tính cho 2 liên đội, 30 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho học sinh hai xã Mường Ải, Mường Típ.

Trung ương Đoàn đã trao 15 suất học bổng Vừ A Dính trị giá 15 triệu đồng. Ban tổ chức chương trình “Trung thu vùng lũ - Chia sẻ yêu thương” đã trao bánh trung thu, sách vở, quần áo đồng phục, dép, chăn màn cùng nhiều vật phẩm khác.

Ngày 24/9, Đoàn đã di chuyển đến xã Yên Tĩnh, (huyện Tương Dương) để trao quà trung thu, các nhu yếu phẩm cho học sinh nơi đây.

Trước đó 5 ngày, xã Yên Tĩnh bị một trận lũ quét kinh hoàng xảy ra trong đêm. Trường học bị bùn đất vùi lấp, chính quyền sở tại phải huy động hàng trăm người để khắc phục hậu quả.

BTC chương trình trao quà cho học sinh hai xã biên giới Mường Ải, Mường Típ, huyện Kỳ Sơn.
BTC chương trình trao quà cho học sinh hai xã biên giới Mường Ải, Mường Típ, huyện Kỳ Sơn.
Trong thời gian qua, do ảnh hưởng từ cơn bão số 3, số 4, địa bàn miền núi Nghệ An liên tiếp chịu các trận lũ gây hậu quả nặng nề.
Trước tình hình đó, Tỉnh đoàn Nghệ An, Báo Tiền Phong, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã phát động kêu gọi cộng đồng hỗ trợ cho trẻ em vùng cao đón trung thu ý nghĩa.
Chỉ trong vòng 20 ngày, Ban tổ chức chương trình đã đón nhận quà từ các nhà từ thiện, đoàn khối cơ quan với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng trao cho học sinh 5 điểm thuộc 3 huyện Con Cuông, Kỳ Sơn, Tương Dương.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.