Nghệ An: Nhiều chợ dân sinh thờ ơ với phòng dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Chợ là nơi dễ lây nhiễm dịch Covid-19 nhất trong thời điểm này, thế nhưng nhiều chợ dân sinh trên địa bàn 2 huyện Diễn Châu, Yên Thành (Nghệ An) vẫn thờ ơ với công tác phòng dịch.
 Clip: PV
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, UBND huyện Diễn Châu, Yên Thành đã ban hành văn bản về việc tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ, nhà hàng, ki-ốt kinh doanh trên địa bàn huyện.
Theo đó, các xã, thị trấn bố trí đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn, đặt tại vị trí thuận tiện; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các xã, thị trấn, các ban quản lý chợ thường xuyên bố trí lực lượng để hướng dẫn, giám sát việc đeo khẩu trang, sát khuẩn và đảm bảo khoảng cách khi giao dịch, mua bán.
Tại chợ Hôm của xã Hợp Thành khi thấy PV phản ánh, Ban quản lý chợ mới đưa ra lọ rửa tay sát khuẩn theo kiểu "đối phó". Ảnh: PV
Tại chợ Hôm của xã Hợp Thành khi thấy PV phản ánh, Ban quản lý chợ mới đưa ra lọ rửa tay sát khuẩn theo kiểu "đối phó". Ảnh: PV
Tuy nhiên, ghi nhận tại nhiều chợ dân sinh trên địa bàn huyện Yên Thành trong sáng 28/6, cho thấy công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở đây chưa được quan tâm, tình trạng người dân không đeo khẩu trang vẫn nhiều.
Chợ Hôm trên địa bàn xã Hợp Thành là một trong những phiên chợ dân sinh lớn nhất huyện Yên Thành, đặc biệt giáp ranh với huyện Diễn Châu, địa phương đang có dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, theo quan sát thấy rằng, chợ Hôm vẫn mở toàn bộ 3 cổng ra vào; tại các cổng chợ không hề có điểm rửa tay sát khuẩn.
Nhiều người trong khu vực chợ Hôm của xã Hợp Thành đeo khẩu trang không đúng cách. Ảnh: PV (chụp sáng 28/6)
Nhiều người trong khu vực chợ Hôm của xã Hợp Thành đeo khẩu trang không đúng cách. Ảnh: PV (chụp sáng 28/6)
Chỉ khi được nhắc đến, Ban quản lý chợ mới vội vàng đưa lọ sát khuẩn dạng khô ra đặt trên chiếc bàn, không có biển hiệu hướng dẫn, nhắc nhở mọi người rửa tay trước và sau khi đến chợ. Do vậy, gần như 100% số người ra vào chợ không thực hiện rửa tay để sử dụng sát khuẩn.
Trong khu vực chợ, nhiều người dân không đeo khẩu trang, hoặc đeo kiểu đối phó và cũng không có cơ quan chức năng đi nhắc nhở bà con thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch theo quy định "5K".
Tại chợ thị trấn Yên Thành cũng tương tự. Toàn bộ 3 cổng chợ đều được mở, tuyệt nhiên không bố trí lọ nước sát khuẩn tay tại các cổng chợ. Nhiều người buôn bán hàng trong khu vực chợ thị trấn cũng không đeo khẩu trang, hoặc đeo theo kiểu có cũng như không.
Bà Nguyễn Nghĩa - Trưởng ban Quản lý chợ thị trấn Yên Thành công nhận là ban quản lý chợ chưa thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo văn bản của tỉnh, huyện vì "bận" nhiều việc. 
Một người bán hàng trong chợ thị trấn Yên Thành không đeo khẩu trang. Ảnh: PV (chụp sáng 28/6).
Một người bán hàng trong chợ thị trấn Yên Thành không đeo khẩu trang. Ảnh: PV (chụp sáng 28/6).

Ngược lên chợ Bệnh viện của xã Tăng Thành cho thấy, mặc dù trước cổng chợ đã treo băng rôn khuyến cáo người dân chung tay phòng, chống dịch Covid-19, nhưng lại không hề có điểm rửa tay sát khuẩn cho người dân đến chợ; tình trạng chen chúc mua bán hàng ở đây vẫn diễn ra.

Chợ Bệnh viện của xã Tăng Thành không bố trí điểm rửa tay sát khuẩn trong khu vực chợ. Ảnh: PV
Chợ Bệnh viện của xã Tăng Thành không bố trí điểm rửa tay sát khuẩn trong khu vực chợ. Ảnh: PV
Huyện Diễn Châu là địa phương đang có nhiều ca nhiễm dịch Covid-19, toàn bộ các xã, thị trấn đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19. Song tại chợ chiều của xã Diễn Xuân trong chiều 28/6 cho thấy, tại cổng ra vào chợ mặc dù có bố trí lọ nước sửa tay sát khuẩn, nhưng không có ai nhắc nhở, nên người dân đến chợ không quan tâm.
Phía trong chợ, dù không có cảnh chen chúc mua hàng, nhưng vẫn còn còn tình trạng nhiều người không chịu đeo khẩu trang, hoặc đeo không đúng cách.
Chợ chiều của xã Diễn Xuân (Diễn Châu) mặc dù có bố trí điểm rửa tay sát khuẩn, nhưng do không có cơ quan chức năng hướng dẫn, nhắc nhở, nên người dân đến chợ không mấy quan tâm. Ảnh: PV
Chợ chiều của xã Diễn Xuân (Diễn Châu) mặc dù có bố trí điểm rửa tay sát khuẩn, nhưng do không có cơ quan chức năng hướng dẫn, nhắc nhở, nên người dân đến chợ không mấy quan tâm. Ảnh: PV
Nhiều người dân buôn bán trong chợ chiều Diễn Xuân không đeo khẩu trang. Ảnh: PV
Nhiều người dân buôn bán trong chợ chiều Diễn Xuân không đeo khẩu trang. Ảnh: PV

Một số người dân cho rằng, các xã cần xử lý phạt hành chính một số trường hợp không đeo khẩu trang khi đến chợ và đến các nơi công cộng. Có như vậy thì mọi người mới thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, nếu không sẽ rất khó trong việc phòng dịch Covid-19. 

Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, do vậy, chính quyền các cấp cần chỉ đạo thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch trên địa bàn, đặc biệt là tại các chợ dân sinh.
Trước đó, UBND tỉnh UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh các chợ trên địa bàn để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, đối với các chợ chưa xuất hiện dịch, lãnh đạo địa phương có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng chốt chặn tại các lối vào chợ, chỉ để 1-2 lối ra, vào. Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; điểm bán khẩu trang, tổ chức đo thân nhiệt và yêu cầu sát khuẩn tay cho tất cả các hộ tiểu thương và khách hàng khi vào chợ./.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4.