Nghệ An: Sẽ xét nghiệm, khám sàng lọc Covid-19 cho thanh niên nhập ngũ

(Baonghean.vn) - Theo đó, sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, khám sàng lọc Covid-19 cho 100% công dân đã phát lệnh gọi nhập ngũ trước khi giao, nhận quân từ 2 đến 3 ngày

Sáng 22/2, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác giao, nhận quân năm 2021. Đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Hà -Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.Ảnh: Trọng Kiên

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng 22 điểm cầu (gồm điểm cầu sở chỉ huy trung tâm, 19 điểm cầu ở các huyện, thị, thành và 2 điểm cầu ở đảo Mắt, đảo Ngư).

Năm 2021, Nghệ An được Chính phủ giao tuyển 3.350 công dân, trong đó, tham gia nghĩa vụ quân đội là 3.104 người, nghĩa vụ công an là 246 người. Sau khi chốt quân số với các đơn vị nhận quân. Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác quản lý công dân, phát lệnh gọi nhập ngũ, tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công dân và gia đình, đặc biệt là công dân và gia đình có điều kiện hoàn cảnh khó khăn…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận nêu ra những vấn đề khó khăn, vướng mắc, một số thanh niên, gia đình xin tạm hoãn việc thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2021...

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác khám tuyễn nghĩa vụ quân sự năm 2021 tại hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Nghi Lộc.
Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021 tại Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Nghi Lộc. Ảnh: Trọng Kiên

Kết luận buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới mọi người dân thực hiện nghiêm túc Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển quân năm 2021, Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng công tác tuyển quân.

Đồng thời, tiếp tục rà soát nắm chắc số lượng, chất lượng công dân đã phát lệnh gọi nhập ngũ và công dân dự phòng của tỉnh, sẵn sàng gọi khi có lệnh; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, kịp thời động viên công dân an tâm lên đường nhập ngũ và làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực hội đồng nghĩa vụ quân sự, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kết luận hội nghị
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên 

Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các công dân trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự; Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, khám sàng lọc Covid-19 cho 100% công dân đã phát lệnh gọi nhập ngũ trước khi giao, nhận quân từ 2 đến 3 ngày; Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và làm tốt công tác chuẩn bị, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức lễ giao, nhận quân đúng quy định, bảo đảm an toàn…

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.