Nghi Lộc: Phấn đấu trên 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế

(Baonghean.vn) - Chiều 14/6, cơ quan BHXH huyện Nghi Lộc và Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghi Lộc tổ chức ký kết và triển khai chương trình phối hợp công tác năm 2017. 

Lãnh đạo Ban tuyên giáo Huyện ủy Nghi Lộc và cơ quan BHXH huyện ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2017. Ảnh: Nhật Tuấn
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghi Lộc và cơ quan BHXH huyện ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2017. Ảnh: Nhật Tuấn

Trong những năm qua, sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp tích cực của các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và cơ sở đã tạo điều kiện cho cơ quan BHXH Nghi Lộc triển khai thực hiện khá hiệu quả nhiệm vụ phát triển BHXH, BHYT trên địa bàn. Đến nay, 78% dân số của huyện tham gia BHYT. Tuy nhiên, đối tượng là nông dân, lao động tự do tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đạt tỷ lệ còn thấp.

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghi Lộc phối hợp với cơ quan BHXH Nghi Lộc tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mọi đối tượng trong xã hội về vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Trong đó phấn đấu có trên 80% dân số trên địa bàn huyện Nghi Lộc tham gia BHYT.

Cùng chiều 14/6, cơ quan BHXH Nghi Lộc cũng đã ký kết chương trình phối hợp này với Ban thường trực Ủy ban MTTQ, lãnh đạo Liên đoàn lao động, lãnh đạo Chi cục thuế huyện Nghi Lộc./.

                                                                                 Nhật Tuấn

                                                                                     (Đài Nghi Lộc)

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.