Người ủng hộ 500 triệu đồng cho làng Vân Hà xây dựng NTM

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng chủ chương xây dựng đường giao thông nông thôn mới, ông Nguyễn Đình Sinh là người con sinh ra và lớn lên tại làng Vân Hà xã Quang Sơn - Đô Lương đã ủng hộ gần 500 triệu đồng để nhân dân xây tường rào.

UBND huyện Đô Lương đã về gia đình ông Nguyễn Đình Sinh để trao giấy khen và tiền thưởng 1 triệu đồng,
UBND huyện Đô Lương đã về gia đình ông Nguyễn Đình Sinh để trao giấy khen biểu dương cá nhân có thành tích đóng góp xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Đoạn đường ở xóm 10 thuộc làng Vân Hà vốn nhỏ hẹp, 2 bên đường hầu hết bà con nhân dân đã xây dựng tường gạch kiên cố. Việc mở rộng để đạt tiêu chuẩn đường nông thôn mới rất khó khăn. Trước thực trạng đó, với tấm lòng của người con trong làng nay thành đạt trong kinh doanh, ông Nguyễn Đình Sinh vận động bà con đập bỏ hết tường rào, mở rộng mỗi bên đường 1m. Toàn bộ tiền vật tư xây dựng lại tường rào như: đá, gạch, cát, xi măng, ông Sinh ủng hộ cho bà con. Riêng những gia đình chưa có tường rào bằng gạch, ông ủng hộ tiền xây dựng mới, với mục đích làm đẹp làng, đẹp xóm.

Nhân dân xóm 10 làng Vân Hà mở rộng đường xây dựng mới tường rào.
Nhân dân xóm 10 làng Vân Hà (Đô Lương) mở rộng đường, xây lại bờ rào bằng số tiền ủng hộ của ông Nguyễn Đình Sinh.

Sau một thời gian phát động, đến nay toàn bộ đoạn đường dài 1,5km của xóm 10 làng Vân Hà được mở rộng. Nhân dân đồng loạt hiến đất, xây mới lại tường rào. Tổng số tiền ông Nguyễn Đình Sinh ủng hộ xây dựng cho bà con nhân dân gần 500 triệu đồng.

Trước tấm lòng hảo tâm của ông Nguyễn Đình Sinh, ngày 18/12/2015, UBND huyện Đô Lương đến gia đình ông Nguyễn Đình Sinh để trao giấy khen biểu dương cá nhân có thành tích đóng góp xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Đình Sinh hiện làm Giám đốc công ty Minh Anh - Khu công nghiệp Bắc Vinh./.

                      Lê Ngọc Phương

                                                                                             (Đài Đô Lương)

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.