"Nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong mùa Hè là rất lớn"

Ngày 29/5, tại buổi cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh cho các cơ quan báo chí khu vực phía Nam được tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Trương Đình Bắc nhận định dịch bệnh vẫn có thể diễn biến phức tạp, khó lường trong những tháng mùa Hè. Vì vậy, nếu không triển khai tốt các biện pháp phòng chống, nguy cơ dịch sẽ bùng phát là rất lớn. 
Nhân viên y tế phun hóa chất tiêu diệt bọ gậy - tác nhân gây ra bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: TTXVN
Nhân viên y tế phun hóa chất tiêu diệt bọ gậy - tác nhân gây ra bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: TTXVN
Theo thống kê của Cục Y tế dự phòng, từ đầu năm 2014 đến nay, cả nước ghi nhận 4.857 trường hợp mắc sởi xác định trong số 24.648 trường hợp sốt phát ban nghi sởi tại 63 tỉnh, thành phố. Hầu hết các trường hợp mắc sởi là trẻ em dưới 10 tuổi. 
Tính đến ngày 27/5, tỷ lệ tiêm vét vắcxin sởi cho trẻ từ 9 tháng đến 2 tuổi trên toàn quốc đạt 96,1%, trong đó, 49 tỉnh, thành phố đạt từ 95% trở lên, 12 tỉnh, thành phố đạt từ 90-95%. Hai tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm vét vắcxin sởi thấp nhất cả nước là Cao Bằng và Tây Ninh.
Bên cạnh đó, trong tháng Năm, 9/11 tỉnh, thành phố nguy cơ cao đã triển khai tiêm bổ sung vắcxin sởi cho trẻ từ 2-10 tuổi. Riêng Hà Nội đã kết thúc chiến dịch này với tỷ lệ tiêm chủng đạt 97,9%.
Bộ Y tế khuyến cáo, mặc dù hiện nay số trường hợp mắc sởi xác định tại các địa phương đã chững lại và bắt đầu giảm, nhưng các địa phương vẫn cần theo dõi giám sát chặt chẽ, bởi còn những trẻ em chưa được tiêm đủ 2 mũi vắcxin sởi, đặc biệt là trẻ ở vùng sâu, vùng xa. 
Trong tháng Tám năm nay, Bộ Y tế sẽ tiến hành chiến dịch tiêm vắcxin sởi và rubella cho trẻ từ 1-14 tuổi. 
Ngoài ra, các địa phương vẫn phải theo dõi chặt chẽ không để bùng phát thành dịch một số bệnh như tay chân miệng, sốt xuất huyết; không để dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam nhất là bệnh viêm đường hô hấp cấp tính khu vực Trung Đông (Mers-CoV), cúm A, virus bại liệt hoang dại...
Riêng Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực phía Nam, tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết đang có diễn biến phức tạp. Tính từ đầu năm 2014 đến nay, cả nước ghi nhận 24.730 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng tại 62 tỉnh, thành phố, trong đó có 2 trường hợp tử vong tại tỉnh Long An và Bà Rịa-Vũng Tàu. Một số tỉnh ở khu vực miền Nam chiếm 78,5% các trường hợp mắc trong cả nước. Các típ virus ở phía Nam chủ yếu là EV71 (chiếm 59,2%). 
Do bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắcxin dự phòng nên trước mắt, các biện pháp dự phòng như rửa tay thường xuyên, giữ gìn vệ sinh cá nhân, ăn uống.... được xem là hữu hiệu nhất. 
Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố khu vực này cũng đang bước vào mùa mưa, vì vậy Bộ Y tế lưu ý người dân phải giữ gìn môi trường sạch sẽ, tránh bùng phát dịch sốt xuất huyết.
Để chủ động đối phó và sẵn sàng tiếp nhận, điều trị cho người bệnh, Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch tăng cường công tác điều trị phòng, chống bệnh sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết và một số bệnh dịch mới nổi năm 2014, với mục tiêu hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong, giảm mắc, biến chứng và quá tải ở các bệnh viện tuyến cuối. 
Lực lượng y tế tập trung vào việc rà soát, chuẩn bị sẵn sàng về sơ sở vật chất, thuốc, vật tư trang thiết bị, nhân lực đáp ứng công tác điều trị; kiểm soát lây nhiễm tại các cơ sở khám, chữa bệnh đồng thời cập nhập, chuẩn hóa các hướng dẫn và điều trị bệnh sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm A, Mers-CoV và một số bệnh dịch nguy hiểm mới nổi khác... 
Bộ Y tế cũng giao một số bệnh viện tuyến trên nhiệm vụ đào tạo, tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật cho các tỉnh về phòng chống bệnh sởi, tay chân miệng và sốt xuất huyết.
Theo Vietnam+

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.