Nhật Bản muốn chiến tranh với Triều Tiên?

Nhật Bản trong nhiều tháng qua đã hối thúc người dân nước này chuẩn bị cho nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân từ Triều Tiên, tổ chức các cuộc diễn tập an toàn tại nhiều trường học và cảnh báo ngư dân về vụ tấn công tên lửa.

Ảnh: Kyodo
Ảnh: Kyodo

Nhật Bản sẽ xây dựng hỏa lực ở đảo MiyakojimaNhật Bản: Triều Tiên xây dựng tàu ngầm hạt nhân đầu tiênTàu chiến Nhật Bản tập trận hải quân chung với ba tàu sân bay MỹNhật Bản tăng cường khả năng tên lửa đối phó Triều Tiên

Căng thẳng hiện nay đã lên tới đỉnh điểm, với việc phần lớn người dân Nhật Bản nói rằng họ muốn chính phủ hành động chống nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chứ không chỉ can thiệp bằng ngoại giao.

Kết quả cuộc thăm dò ý kiến được tiến hành đối với 2.000 người trên khắp Nhật Bản trong 4 ngày qua và được công bố hôm 17/11 cho thấy, khoảng 54% người tham gia khảo sát cho biết, họ muốn Nhật Bản và Mỹ thực hiện các bước đi tiến tới chế ngự Triều Tiên, trong khi 39,4% cho rằng đối thoại là con đường tốt nhất.

Cuộc điều tra cũng cho thấy, 52,8% người được hỏi cho biết họ lo lắng và 15,4% người được hỏi bày tỏ rất lo lắng về điều Triều Tiên sẽ làm tiếp theo.

Các nguồn tin trong Chính phủ Nhật Bản cho biết, Tokyo đang tiến hành những bước cuối cùng để triển khai 2 hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore trên mặt đất nhằm tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia. Các hệ thống này sẽ được lắp đặt tại tỉnh Akita ở miền Bắc và tỉnh Yamaguchi ở miền Tây Nhật Bản.

Cuộc khảo sát diễn ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước đã cam kết ở Tokyo rằng sẽ gây sức ép với Triều Tiên. Nhật Bản và Triều Tiên từ lâu đã trải qua mối quan hệ gây tranh cãi một phần do Nhật chiếm đóng Bán đảo Triều Tiên trước Thế chiến II.

Bên cạnh đó, Triều Tiên đã nhiều lần thử tên lửa đạn đạo hướng vào Nhật Bản và qua lãnh thổ nước này trong mấy tháng gần đây. Điều này nhắc nhở rằng Tokyo, chỉ cách thủ đô Bình Nhưỡng 800 dặm, dễ bị tên lửa trên tấn công.

Thủ tướng Abe cho biết ông sẽ nỗ lực để tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa cho Nhật Bản bằng cách mua các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ do sự “leo thang khiêu khích” của Bình Nhưỡng.

Ông nói: “Chúng tôi sẽ tăng cường sức manh phòng thủ của Nhật Bản, trong đó có các khả năng phòng thủ tên lửa, nhằm bảo vệ cuộc sống và hòa bình của người dân”.

Theo TPO

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.