Nhật Bản - Mỹ phối hợp tập trận đổ bộ giành lại đảo

Lan Hạ ((Theo Kyodo))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 14/10, đơn vị đổ bộ thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) đã tiến hành cuộc tập trận chung với lực lượng Lính thủy Đánh bộ Mỹ tại tỉnh Tây Bắc Nhật Bản.
Đơn vị đổ bộ thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) đã tiến hành cuộc tập trận chung với lực lượng Lính thủy Đánh bộ Mỹ. Ảnh: AP
Đơn vị đổ bộ thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) đã tiến hành cuộc tập trận chung với lực lượng Lính thủy Đánh bộ Mỹ. Ảnh: AP
Cuộc tập trận trên đảo Tanegashima nhằm mục đích tăng cường phối hợp giữa các đồng minh. Vào khoảng 6 giờ sáng 14/10, 5 tàu chở theo thành viên của Lữ đoàn Triển khai Đổ bộ Nhanh thuộc Lực lượng Phòng vệ trên Bộ Nhật Bản (GSDF) rời tàu vận tải Osumi ngoài khơi Tanegashima và đổ bộ lên đảo. 

Các lực lượng Nhật Bản và Mỹ cũng tiến hành tập trận giành lại quyền kiểm soát một sân bay trên đảo do đối phương chiếm giữ, và quân nhân Mỹ đổ bộ từ trực thăng CH-47 của SDF.

Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 220 thành viên GSDF và 10 thành viên thuộc lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ, là cuộc tập trận đổ bộ đầu tiên được tiến hành tại Nhật Bản, và sau một cuộc tập trận ở Hawaii mùa Hè này. Cuộc tập trận chung này dự kiến kéo dài tới ngày mai 15/10.

Trong một thông báo, Thiếu tá Keisuke Komatsu, chỉ huy đơn vị đổ bộ Nhật Bản tiến hành tập trận ở sân bay, nhấn mạnh: “Chúng tôi đã cải thiện khả năng tiến hành các sứ mệnh đổ bộ và cuộc tập trận này khiến chúng tôi hài lòng”.

Về phần mình, phát biểu với báo giới, Đại tá Mark Clingan, phó chỉ huy Sư đoàn lính thủy đánh bộ thứ 3 của Mỹ, bày tỏ hy vọng cuộc tập trận này giúp tăng cường hợp tác với đơn vị đổ bộ của Nhật Bản.

Mặc dù mối quan hệ Nhật-Trung có dấu hiệu ấm lên, hai nước vẫn bất đồng liên quan tới chuỗi đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.