Nhật Bản phản đối đề xuất của Mỹ thêm Hàn Quốc vào nhóm G7

Ngân Hạnh (Theo Yonhap)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nhật Bản đã bày tỏ quan điểm không đồng tình với đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc thêm Hàn Quốc vào nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), Kyodo News đưa tin hôm 28/6.

Vào cuối tháng 5, Trump đã đề xuất việc bổ sung Hàn Quốc, cùng với Úc, Ấn Độ và Nga vào nhóm G7, với lý do các nước thành viên hiện tại đã “lỗi thời” và không thể hiện đúng hoàn cảnh hiện tại trên toàn cầu. Các quốc gia thành viên hiện có bao gồm Hoa Kỳ, Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trước cuộc hội đàm tại Thành Đô, Trung Quốc, ngày 24/12/ 2019. Ảnh: Yonhap
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trước cuộc hội đàm tại Thành Đô, Trung Quốc, ngày 24/12/ 2019. Ảnh: Yonhap

Dẫn theo các nguồn tin ngoại giao, Kyodo News cho biết, Nhật Bản đã truyền đạt quan điểm phản đối ngay sau khi Tổng thống Trump đề xuất việc mở rộng nhóm G7, với lý do Hàn Quốc không “theo kịp các thành viên G7 trong các vấn đề của Trung Quốc và Triều Tiên”.

Theo Kyodo, chính phủ Hoa Kỳ sau đó đã thảo luận với một quan chức cấp cao Nhật Bản, người đã truyền tải thông điệp, rằng Trump sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này.

Cũng theo Kyodo News, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết trên một chương trình truyền hình rằng, “điều quan trọng là phải giữ được cơ cấu tổ chức của G7, và tôi tin rằng đây là một sự đồng thuận chung”.

Khi được hỏi về lập trường của mình trước phản ứng của Nhật Bản, một quan chức của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết: “Mọi thay đổi về cấu trúc nhóm G7 đều phải được thảo luận giữa các quốc gia thành viên. Chúng tôi biết rằng Washington đang xem xét nội bộ về điều này”.

Dân biểu Song Young-gil của Đảng Dân chủ cầm quyền Hàn Quốc đã bày tỏ "sự nuối tiếc mạnh mẽ" đối với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, vì "những việc làm vô trách nhiệm" của ông.

"Abe đã tiến hành chính trị chống Hàn Quốc nhằm nâng cao chỉ số đồng thuận của mình, mặc dù sự phối hợp toàn cầu là cần thiết để chống lại đại dịch Covid-19", ông Song cho biết trong một bài đăng trên Facebook, kêu gọi Tokyo hãy là “một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế".

Quan hệ giữa Seoul và Tokyo hiện vẫn đang trong tình trạng xấu nhất trong nhiều năm qua. Trước đó, Hàn Quốc tỏ ra hoan nghênh trước lời đề nghị của Trump.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Hoa Kỳ, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bày tỏ sẵn sàng tham dự Hội nghị thượng đỉnh nếu hội nghị này được tổ chức. Hoa Kỳ là chủ nhà hội nghị G7 năm nay trên cơ sở luân phiên.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.