Nhiều hộ kinh doanh chủ quan trong phòng chống cháy

(Baonghean.vn) - Dù đã có rất nhiều vụ cháy xảy ra gây thiệt hại lớn về người và tài sản thế nhưng việc lơ là, chủ quan trong công tác PCCC vẫn diễn ra tại các hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố Vinh.

Cơ sở may bạt bọc đệm đa từng bị thiêu rụi vào trung tuần tháng 7 nhưng đến  nay, qua kiểm tra vẫn chưa trang bị bình chữa cháy.
Cơ sở May bạt bọc đệm số 68 - Lê Lợi - Thành phố Vinh đã  từng bị "bà hỏa" thiêu rụi vào trung tuần tháng 7 nhưng đến nay, qua kiểm tra vẫn chưa trang bị bình chữa cháy. Cảnh sát PCCC số 1 đã phải mượn bình chữa cháy của cơ sở bên cạnh để hướng dẫn cho gia chủ. Ảnh: Thành Cường
Tại kho chứa hàng ở tầng hai là nơi ngọn lửa từng bất ngờ bốc cháy dữ dội, gia chủ đang tiến hành tu sửa nhưng việc PCCC vẫn không được gia đình chủ động. (Trong ảnh đệm mút được chất thành đống cao nhưng thợ sửa diện vẫn hồn nhiên bóc dỡ máy thiết bị điện, nếu lơ là có thể gây chập cháy). Ảnh: Thanh Nga.
Tại kho chứa hàng ở tầng hai là nơi ngọn lửa từng bất ngờ bốc cháy dữ dội, gia chủ đang tiến hành tu sửa nhưng việc PCCC vẫn không được gia đình chủ động. (Trong ảnh: Đệm mút được chất thành đống cao nhưng thợ sửa điện vẫn hồn nhiên bóc dỡ, sửa chữa thiết bị điện, nếu lơ là có thể gây chập cháy). Ảnh: Thanh Nga
Tại cơ sở may đo rèm cửa Hiền Vinh bên cạnh cơ sở may bạt bọc đệm từng bốc cháy, công tác PCCC  đã được gia đình lư tâm, tuy nhiên kiến thức về PCCC  chưa đáp ứng được nếu xảy ra cháy. Ảnh: Thành Cường.
Tại cơ sở may đo rèm cửa Vinh Hiền - 66 - Lê Lợi - TP Vinh, bên cạnh cơ sở May bạt bọc đệm, công tác PCCC đã được gia đình lưu tâm, tuy nhiên kiến thức về PCCC chưa  đáp ứng so với yêu cầu. Ảnh: Thành Cường
Cở sở Vinh Hiền đã chủ động mở lối thoát hiểm nhưng lối thoát này lại chất ddầy hàng dễ cháy, nếu xảy ra sự cố gia chủ sẽ không thể thoát ra ngoài, nếu lối chính đã bị bịt kín. Ảnh: Thanh Nga.
Cở sở Vinh Hiền đã chủ động mở lối thoát hiểm nhưng lối thoát này lại chất đầy hàng dễ cháy, nếu xảy ra sự cố gia chủ sẽ không thể thoát ra ngoài, nếu lối chính đã bị bịt kín.  Ông Hồ Sỹ Hiệp - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 1 cho biết: "Đa số các hộ kinh doanh chưa chủ động trong công tác PCCC, thế nên dù được tuyên truyền nhắc nhở nhưng đa phần nhân dân vẫn chủ quan. Trong các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ đều tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ cao, lối thoát hiểm khó khăn, nếu xảy ra cháy thiệt hại về người và tài sản sẽ rất lớn" Ảnh: Thanh Nga.
Trên đường Nguyễn Xiển thuộc địa bàn Phường Hồng Sơn, có hàng chục ki ốt kinh doanh thiết bị văn phòng phẩm, nhưng việc phòng cháy ở đay dường như là việc của ai và ở đâu, khi đa số gia chủ đều chất hàng kín lối đi, cửa hàng chỉ có độc đạo một lối ra vào. Ảnh chụp tại ki ốt Nguyệt Hiệp. Ảnh: Thanh Nga.
Trên đường Nguyễn Xiển thuộc địa bàn Phường Hồng Sơn, có hàng chục ki ốt kinh doanh thiết bị văn phòng phẩm, nhưng việc phòng cháy ở đây dường như là "việc của ai và ở đâu", khi đa số gia chủ đều chất hàng hóa kín lối đi, ky ốt chỉ có độc đạo một lối ra vào. Ảnh chụp tại ki ốt Nguyệt Hiệp - Đường Nguyễn Xiển. Ảnh: Thanh Nga.
Tại ky ốt Nguyệt Hiệp lối thoát hiẻm chỉ rộng chừng 2 - 3 m lại được thiết kế trên cao, nếu xảy ra cháy gia chủ sẽ rất khó thoát ra ngoài. Ảnh: Thành Cường.
Tại ki ốt Nguyệt Hiệp lối thoát hiểm chỉ rộng chừng 1 m lại được thiết kế trên cao, nếu xảy ra cháy gia chủ sẽ rất khó thoát ra ngoài. Ảnh: Thành Cường.
Đã thế lối ra phía cầu thang thoát hiểm lại bị bịt kín bởi các mặt hàng văn phòng phẩm dễ bắt cháy. Ảnh: Thành Cường.
Đã thế, lối ra phía cầu thang thoát hiểm lại bị bịt kín bởi các mặt hàng văn phòng phẩm dễ bắt cháy. Ảnh: Thành Cường
Trên tầng hai là nơi gia chủ thiết kế làm kho chứa hàng nhưng lại được tận dụng làm chỗ nấu nướng ăn ở. Chị Nguyễn Thị Nguyệt chủ ki ốt cho biết:
Trên tầng hai là nơi gia chủ thiết kế làm kho chứa hàng nhưng lại được tận dụng làm chỗ nấu nướng, sinh hoạt. Chủ ki ốt Nguyệt Hiệp cho biết: "Chúng tôi đã kinh doanh ở đây được 3 năm và chủ yếu sinh hoạt ngay tại cửa hàng nên việc nấu nướng ngay tại kho chứa hàng là không tránh khỏi". Ảnh: Thành Cường.
Cách các ky ốt văn phòng phẩm không xa là dãy hàng kinh doanh đèn lồng và các thiết bị trang trí với chất liệu là các sợ nilon, đa số các gian hàng ở đây đều không có lối thoát hiểm phía sau và hệ thống điện được chăng mắc chằng chịt
Cách các ky ốt văn phòng phẩm không xa là dãy hàng kinh doanh đèn lồng và các thiết bị trang trí với chất liệu sợi nilon, đa số các gian hàng ở đây đều không có lối thoát hiểm phía sau và hệ thống điện được chăng mắc chằng chịt. Ảnh: Thành Cường.
Tại ky ốt Hiền Vinh nơi kinh doanh và sản xuất đèn lồng đèn Trung thu nhập sỷ cho các quán cà phê trong tỉnh và các địa bàn lân cận, nhưng các kho chứa hàng của cơ sở Hiền Vinh chỉ có diện tích chừng 2 - 3m2, lại không có lối thoát hiểm nhưng nhân viên luôn ở trong kho hàng để kiểm kê và giao nhận hàng. Chủ cở sở Hiền Vinh cho biết:
Tại ki ốt Hiền Vinh nơi kinh doanh và sản xuất đèn lồng, đèn Trung thu nhập sỷ cho các quán cà phê trong tỉnh và các địa bàn lân cận, nhưng các kho chứa hàng của cơ sở Hiền Vinh chỉ có diện tích chừng 2 - 3m2, lại không có lối thoát hiểm, đã thế nhân viên lại luôn ở trong kho để kiểm kê và giao nhận hàng. Chủ cơ sở Hiền Vinh cho biết: "Dù biết đây là mặt hàng dễ cháy nhưng vì thiết kế của ki ốt này nhỏ hẹp nên chỉ biết cảnh giác cao độ". Ảnh: Thành Cường.
Thế nhưng vì không có kiến thức trong PCCC nên nhân viên ở đây vẫn để các đường dây điện chạy chằng chịt ngay trong kho hàng.
Thế nhưng vì không có kiến thức trong PCCC nên nhân viên ở đây vẫn để các đường dây điện chạy chằng chịt ngay trong kho hàng. Ảnh: Thành Cường
Và mối khi giao dịch hay kiểm đếm hàng hóa nhân viên bán hàng lại bị hàng hóa bảu vây bên cạnh những yếu tố gây cháy, như  nguy cơ chập điện, khách hàng vẩy tàn thuốc lá. Ảnh: Thành Cường.
Và mỗi khi giao dịch hay kiểm đếm hàng hóa nhân viên bán hàng lại bị khối lượng lớn đèn lồng bủa vây, việc thoát hiểm sẽ rất khó khăn . Ảnh: Thành Cường
Đường Nguyễn Xiển là nơi
Đường Nguyễn Xiển là nơi "đổ sỷ" các mặt hàng như thiết bị da giày, may bạt bọc đệm, văn phòng phẩm, thế nhưng đường điện ở đây lại được đấu nối từ ki ốt này sang ki ốt khác, nếu xảy ra cháy, nguy cơ lây lan sẽ rất cao. Ảnh: Thành Cường

Thanh Nga - Thành Cường

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.