Nhiều hoạt động tri ân thầy cô giáo nhân Ngày 20-11

(Baonghean.vn) - Ngày 20/11, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức thăm, tặng quà các trường học trên địa bàn.
Sáng 20/11, trường THCS Lý Nhật Quang tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và đón nhận cờ thi đua xuất sắc của thủ tướng Chính phủ trao tặng.
Trường THCS Lý Nhật Quang được thành lập năm 1977, trong suốt 37 năm qua, các thế hệ thầy, cô giáo và các em học sinh đã có nhiều đóng góp tích cực để xây dựng trang sử truyền thống vẻ vang của trường. 
Đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ
Trường THCS Lý Nhật Quang đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ
Năm học 2013 - 2014 vừa qua, trường THCS Lý Nhật quang tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ GD&ĐT, đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh, lá cờ đầu của THCS huyện  Đô Lương. 4 thầy cô giáo được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, 20 cán bộ giáo viên đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 19 sáng kiến kinh nghiệm, trong đó 3 sáng kiến kinh nghiệm được sở xếp loại A, B; các đội tuyển học sinh giỏi tỉnh lớp 9 đạt thứ hạng cao như môn lịch sử xếp thứ nhất, môn vật lý xếp thứ 2, môn toán xếp thứ 3. Trường có 49 học sinh lớp 9 đạt học sinh giỏi tỉnh. Trong đó 11 giải nhất, 11 giải 2, 23 giải 3, 3 em đạt giải trong cuộc thi IOE cấp Quốc gia, 3 em học sinh lớp 8 đạt giải trong cuộc thi tin học cấp tỉnh. Kết thúc năm học 2013 - 2014, trường có 234 em đạt học sinh giỏi. 
Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, năm học vừa qua, trường được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc. Được sự ủy quyền của cấp trên, lãnh đạo huyện Đô Lương đã tặng cờ thi đua xuất sắc tới tập thể giáo viên và học sinh trường THCS Lý Nhật Quang và trao lẵng hoa chúc mừng các thầy, cô giáo.
Hữu Hoàn 
* Nam Đàn: Sáng 20/11, huyện Nam Đàn tổ chức gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu năm 2014. Tham dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Phòng GD&ĐT Nam Đàn và các nhà giáo tiêu biểu năm 2014. Đây là hoạt động nhằm tri ân những cống hiến to lớn của đội ngũ cán bộ, giáo viên huyện Nam Đàn nói chung và những nhà giáo tiêu biểu nói riêng. 
lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Phòng GD&ĐT Nam Đàn chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà giáo tiêu biểu
Lãnh đạo huyện Nam Đàn chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà giáo tiêu biểu
Trong dịp này, huyện Nam Đàn có thêm một nhà giáo vinh dự được công nhận là nhà giáo ưu tú là cô Trần Thị Hoa - Hiệu trưởng trường Tiểu học Vân Diên 1.
Mạnh Hùng
Thị xã Hoàng Mai : Nhân dịp này, lãnh đạo thị xã Hoàng Mai đã đi thăm, chúc mừng và tặng quà cho các trường học trên địa bàn thị xã.
Chúc mừng các thầy cô nhân ngày 20-11
Chúc mừng các thầy cô nhân ngày 20-11 tại xã Quỳnh Lập
Lãnh đạo thị xã Hoàng Mai đã tới thăm hỏi, chúc mừng và tặng quà cho các thầy cô giáo tại các trường học trên địa bàn xã miền núi Quỳnh Trang, xã vùng biển Quỳnh Lập và trường THPT Hoàng Mai. Đây là những đơn vị đặc thù, vùng biển, vùng miền núi khó khăn, thời gian qua đã có nhiều nỗ lực cố gắng nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng  của ngành giáo dục thị xã Hoàng Mai. Tại các điểm tới thăm, lãnh đạo thị xã đã ghi nhận những kết quả mà các cấp học đã đạt được, lắng nghe những tâm tư, đề xuất của lãnh đạo các địa phương và những người làm công tác quản lý ở các trường học, nhằm phục vụ tốt nhất cho nhu cầu dạy và học của mỗi địa phương. 
Dịp này, các đồng chí lãnh đạo đã trao quà của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Hoàng Mai cho các trường học; trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục của Hội khuyến học Việt Nam cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho ngành giáo dục thị xã Hoàng Mai; tặng quà và chúc mừng hội viên hội giáo chức, hội khuyến học Thị xã và các phường, xã trên địa bàn Hoàng Mai./.
Nguyễn Vân

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.