Nhiều nơi ở Nghệ An lắp màn hình lớn xem trận chung kết Việt Nam - Malaysia

Huy Thư - Minh Thái - Đình Tuân - Lương Nga

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt về AFF Cup tối 15/12 trên sân Mỹ Đình, nhiều địa phương trong tỉnh đã lắp màn hình lớn phục vụ người hâm mộ.

Tại huyện Tân Kỳ, trong khuôn viên Tượng đài Hậu phương hướng về tiền tuyến - trước trụ sở UBND Thị trấn, Đoàn thị trấn cùng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, các tổ chức, cá nhân hảo tâm trên địa bàn đã tổ chức chương trình xem trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam - Malaysia với màn hình LED siêu nét 20m2 và dàn âm thanh, ánh sáng hiện đại. Ngay sáng 15/12, mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất.

Một màn hình led đã dựng xong tại công viên thị trấn Lạt. Ảnh: Huy Thư
Một màn hình led đã được dựng lên tại công viên thị trấn Lạt (Tân Kỳ). Ảnh: Huy Thư

Huyện đoàn Tân Kỳ khuyến khích mọi người khi đi xem đá bóng phải tuân thủ luật an toàn giao thông, đội mũ bảo hiểm, xem và cổ vũ văn minh, lịch sự, không quên mặc áo cờ đỏ sao vàng, mang theo cờ Tổ quốc để tiếp lửa thêm cho đội tuyển Việt Nam.

huyện Thanh Chương, Huyện đoàn phối hợp với UBND Thị trấn Dùng tổ chức xem trận chung kết lượt về giữa Việt Nam - Malaysia tại sân vận động huyện với màn hình Led 24 m2, dàn âm thanh, ánh sáng hiện đại, bắt sóng từ vệ tinh, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người hâm mộ

Thanh Chương đồng hành cùng đội tuyển Việt nam trong trận chung kết. Ảnh: Huy Thư
Thanh Chương đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết. Ảnh: Huy Thư

Chương trình xem trận chung kết và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam tại sân vận động trung tâm còn có sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ, các nhóm nhảy, đội văn nghệ của một số trường THPT trên địa bàn. Hy vọng lần thứ 2 lắp màn hình led tại đây sẽ đem đến cho người dân huyện nhà một bữa tiệc bóng đá.

Tại thị xã Cửa Lò, Thị đoàn Cửa Lò đã phối hợp với khách  sạn Mường Thanh Cửa Lò tổ chức xem trận chung kết giữa Việt Nam – Malaysia tại tầng 3, hội trường Bình Minh, khách sạn Mường Thanh Cửa Lò với màn hình led siêu lớn, phục vụ nước uống miễn phí.

Một màn hình lớn 24 m2 đang được lắp giữa sân vận động thi trấn Dùng. Ảnh: Huy Thư
Một màn hình lớn 24 m2 đang được lắp giữa sân vận động thị trấn Dùng (Thanh Chương). Ảnh: Huy Thư

thành phố Vinh, sau “thành công” của đêm chung kết lượt đi, Tỉnh đoàn và một số đơn vị phối hợp sẽ tiếp tục bố trí một màn hình led 70m² tại Quảng trường Hồ Chí Minh, cùng các hoạt động ca múa nhạc phục vụ người hâm mộ. Dự kiến chương trình sẽ thu hút hàng vạn cổ động viên đến xem và cổ vũ cho đội tuyển quốc gia,  tạo nên một không khí thể thao sôi động, cuồng nhiệt.

Đây là lần thứ 2 người hâm mộ Thanh Chương lắp màn hình led xem chung kết AFF  Cup 2018. Ảnh: Huy Thư
Màn hình lớn được lắp đặt tại xã Tăng Thành (Yên Thành). Ảnh: Huy Thư
Không khí chuẩn bị đón xem trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia trên sân Mỹ Đình và các địa phương đang nóng lên từng giờ. Ngoài màn hình lớn, thì cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu đang được tập kết đầy đủ để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam với tinh thần Việt Nam vô địch. Hy vọng thầy trò ông Park Hang-seo sẽ giành chiến thắng.

Tại huyện Nghĩa Đàn, vào 18h hôm nay, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Cụm Đông Nam tổ chức cổ vũ cho Đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu trận chung kết lượt về AFF Cup 2018. Tại chương trình sẽ thực hiện Nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca Việt Nam cùng thời điểm với nghi lễ hát Quốc ca trên sân trước giờ thi đấu.

Nhiều nơi ở Nghệ An lắp màn hình lớn xem trận chung kết Việt Nam - Malaysia ảnh 5Học sinh các trường trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn chuẩn bị sẵn sàng để cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam. Ảnh: Minh Thái

Đồng thời, Ban tổ chức cũng chuẩn bị bố trí hệ thống màn hình chiếu cỡ lớn; hệ thống âm thanh, ánh sáng, bàn ghế, băng rôn, cờ, ruy băng đội đầu cho toàn thể khán giả đến xem.

Bên cạnh đó có các tiết mục biểu diễn văn nghệ trước, giữa và sau khi kết thúc trận đấu. Chương trình dự kiến thu hút đoàn viên, thanh niên và bà con trong cụm đến cổ vũ, tạo nên một không khí sôi động, “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam thi đấu.

Nhiều nơi ở Nghệ An lắp màn hình lớn xem trận chung kết Việt Nam - Malaysia ảnh 6Không chỉ tuổi trẻ, nhiều người thuộc lứa tuổi trung niên ở huyện Nghĩa Đàn cũng sẵn sàng tham gia các hoạt động cổ vũ. Ảnh: Minh Thái

Tại huyện Tương Dương, để “tiếp lửa” cho các tuyển thủ quốc gia thi đấu trận chung kết trận lượt về trên sân Mỹ Đình, Trường PTDTBT THCS Lưu Kiền đã chuẩn bị 1 máy chiếu và 1 chiếc ti vi màn hình lớn để giáo viên và học sinh cổ vũ. Dự kiến sẽ có hơn 200 học sinh và giáo viên với sắc phục áo đỏ sao vàng tham gia cổ vũ tại hội trường.

Nhiều nơi ở Nghệ An lắp màn hình lớn xem trận chung kết Việt Nam - Malaysia ảnh 7Giáo viên và học sinh Trường PTDTBT THCS Lưu Kiền (Tương Dương) chờ đợi giờ khai cuộc trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018. Ảnh: Đình Tuân

Tại huyện Quỳ Châu, để chuẩn bị cổ vũ trận chung kết lượt về vào tối nay giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, tại sân vận động huyện, một số cá nhân và cơ sở kinh doanh sẽ hỗ trợ nước uống, rạp, hệ thống âm thanh, máy chiếu cùng với màn hình cỡ lớn, có chiều dài 10 m, rộng 4 m để phục vụ hàng nghìn cổ động viên. Đồng thời, có hơn 1.000 nghìn chiếc ghế ngồi được soạn sẵn để phục vụ cổ động viên một cách hiệu quả nhất.

Nhiều nơi ở Nghệ An lắp màn hình lớn xem trận chung kết Việt Nam - Malaysia ảnh 8Dựng màn chiếu cỡ lớn tại sân vận động huyện Quỳ Châu để phục vụ hàng nghìn cổ động viên. Ảnh: Lương Nga.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.