Những cô gái xinh đẹp đầu tiên thi tuyển làm phi công quân sự tại Nga

15 nữ phi công trúng tuyển đợt gia nhập Không quân Nga đầu tiên sẽ theo học tại Học viện Không quân Cao cấp Krasnodar.

Đây là lần đầu tiên Không quân Nga tuyển nữ giới kể từ khi Liên Xô tan rã vào năm 1991.
Đây là lần đầu tiên Không quân Nga tuyển nữ giới kể từ khi Liên Xô tan rã vào năm 1991.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết:
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết: "Có rất nhiều cô gái trẻ muốn trở thành phi công quân sự. Chúng tôi đã nhận được hàng trăm đơn đăng ký của họ".
Tuy nhiên, sẽ chỉ có 15 cô gái được tuyển trong đợt đầu này. Sau bài thi kiểm tra kiến thức tổng hợp các cô gái sẽ phải trải qua các cuộc kiểm tra y tế, thể chất và tâm lý để được nhận vào trường.
Tuy nhiên, sẽ chỉ có 15 cô gái được tuyển trong đợt đầu này. Sau bài thi kiểm tra kiến thức tổng hợp các cô gái sẽ phải trải qua các cuộc kiểm tra y tế, thể chất và tâm lý để được nhận vào trường.
Một cô gái trẻ trong buồng lái mô phỏng chiến đấu cơ tại Học viện.
Một cô gái trẻ trong buồng lái mô phỏng chiến đấu cơ tại Học viện.
Sau các bài kiểm tra căng thẳng, các cô gái đăng ký dự thi được đưa đi tham quan một vòng Học viện Không quân Cao cấp Krasnodar.
Sau các bài kiểm tra căng thẳng, các cô gái đăng ký dự thi được đưa đi tham quan một vòng Học viện Không quân Cao cấp Krasnodar.
Họ được mời dùng bữa trưa trong căng tin của Học viện...
Họ được mời dùng bữa trưa trong căng tin của Học viện...
... sử dụng hệ thống máy tính để học những bài lý thuyết đầu tiên...
... sử dụng hệ thống máy tính để học những bài lý thuyết đầu tiên...
... và được các sĩ quan huấn luyện cho bay thử trong buồng lái mô phỏng các chiến đấu cơ của Nga.
... và được các sĩ quan huấn luyện cho bay thử trong buồng lái mô phỏng các chiến đấu cơ của Nga.
Các cô gái trẻ chăm chú quan sát các hiện vật trong phòng trưng bày của Học viện.
Các cô gái trẻ chăm chú quan sát các hiện vật trong phòng trưng bày của Học viện.
Một nữ quân nhân Nga bước vào nơi tập trung các cô gái trẻ đăng ký thi tuyển làm phi công để hướng dẫn họ thực hiện những thủ tục đầu tiên.
Một nữ quân nhân Nga bước vào nơi tập trung các cô gái trẻ đăng ký thi tuyển làm phi công để hướng dẫn họ thực hiện những thủ tục đầu tiên.
Các cô gái trẻ điền vào tờ khai những thông tin cá nhân cuối cùng trước khi rời Học viện...
Các cô gái trẻ điền vào tờ khai những thông tin cá nhân cuối cùng trước khi rời Học viện...
.... họ sẽ tham gia đợt tuyển chọn tiếp theo vào ngày 10/9. Nếu vượt qua đợt tuyển chọn này, họ sẽ tham gia khóa huấn luyên chính thức vào ngày 1/20 và dự kiến sẽ tốt nghiệp vào năm 2020./.
.... họ sẽ tham gia đợt tuyển chọn tiếp theo vào ngày 10/9. Nếu vượt qua đợt tuyển chọn này, họ sẽ tham gia khóa huấn luyên chính thức dự kiến sẽ tốt nghiệp vào năm 2020./.


Theo VOV

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.