Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ hội Làng Sen năm 2022

(Baonghean.vn)- Lễ hội Làng Sen năm 2022 được tổ chức với nhiều màu sắc ấn tượng, mang đến nhiều cảm xúc với ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước cho lớp lớp thế hệ trẻ của đất nước.
Mở đầu cho chuỗi hoạt động Lễ hội Làng Sen năm 2022 là chương trình
Mở đầu cho chuỗi hoạt động Lễ hội Làng Sen năm 2022 là Chương trình "Mẹ Làng Sen". Với nhiều tiết mục lắng đọng, giàu cảm xúc đã làm lay động hàng ngàn khán giả theo dõi chương trình. Ảnh: Đức Anh
Trong buổi lễ có sự tham dự của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Đây như là một sự tri ân sâu sắc với những hy sinh thầm lặng của các mẹ cho đất nước ta thoát khỏi ảnh nô lệ, phát triển phồn vinh như ngày hôm nay. Trong ảnh các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Thái Thanh Quý, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Đức Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Bùi Đình Long ân cần hỏi thăm, nói chuyện cùng các mẹ. Ảnh: Đức Anh
Trong buổi lễ có sự tham dự của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Đây như là một sự tri ân sâu sắc với những hy sinh thầm lặng của các mẹ cho đất nước ta thoát khỏi ách nô lệ, phát triển phồn vinh như ngày hôm nay. Trong ảnh các đồng chí lãnh đạo tỉnh ân cần thăm hỏi các mẹ. Ảnh: Đức Anh
Buổi khai mạc Lễ hội Làng Sen 2022 được diễn ra vào tối 17-5. Buổi lễ được diễn ra trang trọng với nhiều sắc màu, trong đó Lễ rước ảnh Bác Hồ từ Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên ra sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên - Nam Đàn, nơi tổ chức khai mạc Lễ hội để lại nhiều ấn tượng cho nhân dân và du khách. Ảnh: Đức Anh
Buổi khai mạc Lễ hội Làng Sen 2022 (vào tối 17/5) được diễn ra trang trọng với nhiều sắc màu. Trong đó Lễ rước ảnh Bác Hồ từ Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên ra sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên (Nam Đàn), nơi tổ chức khai mạc Lễ hội để lại nhiều ấn tượng cho nhân dân và du khách. Ảnh: Đức Anh
Nhiều tiết mục hay, có tính nghệ thuật cao mang đến cho khán giả những lắng đọng cảm xúc. Ảnh: Đức Anh
Nhiều tiết mục hay, có tính nghệ thuật cao mang đến cho khán giả những xúc cảm mãnh liệt. Ảnh: Đức Anh
Điểm nhất trong chuỗi chương trình năm trong lễ hội là hội thi Tiếng hát Làng Sen. Dù chỉ là những vở diễn của các đội nghệ thuật quần chúng, nhưng năm nay đã cho thấy được sự đầu tư bài bản, chỉn chu từ các địa phương. Kịch bản của nhiều tiết mục mùa được xây dựng thành một câu chuyện. Câu chuyện đó nói về nhân dân ta đã chịu sự kèm cặp, áp bức của thực dân như thế nào và với sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ đồng bào ta đã vùng lên thoát khỏi ánh nô lệ của thực dân. Ảnh: Đức Anh
Điểm nhấn trong chuỗi chương trình lễ hội là Hội thi Tiếng hát Làng Sen. Dù chỉ là những vở diễn của các đội nghệ thuật quần chúng, nhưng năm nay đã cho thấy được sự đầu tư bài bản, chỉn chu từ các địa phương. Nhiều tiết mục được xây dựng thành câu chuyện về phong trào đấu tranh cách mạng của quân và dân ta. Ảnh: Đức Anh
Đông đảo khán giả theo dõi đã trầm trồ và thực sự lôi cuốn sau mỗi tiết mục được biểu diễn. Ảnh: Đức Anh
Đông đảo khán giả theo dõi đã trầm trồ sau mỗi tiết mục được biểu diễn. Ảnh: Đức Anh
Bên cạnh đó cũng có nhiều tiết mục thể hiện được sự tươi mới, hiện đại. Ảnh: Đức Anh
Bên cạnh đó cũng có nhiều tiết mục thể hiện được sự tươi mới, hiện đại. Ảnh: Đức Anh
Cuộc thi "Người đẹp Làng Sen" là chương trình đã thu hút sự theo dõi của đông đảo khán giả cũng như cộng đồng mạng. Tại cuộc thi thí sinh Trần Nhật Mai đến từ huyện Hưng Nguyên làm nghề mẫu ảnh tự do đã giành giải Nhất. Ảnh: Đình Tuyên
Cuộc thi "Người đẹp Làng Sen" là chương trình đã thu hút sự theo dõi của đông đảo khán giả cũng như cộng đồng mạng. Tại cuộc thi thí sinh Trần Nhật Mai đến từ huyện Hưng Nguyên làm nghề mẫu ảnh tự do đã giành giải Nhất. Ảnh: Đình Tuyên
Cuối cùng trong Lễ hội Làng Sen là chương trình nghệ thuật và trình diễn áo dài sen. Chương trình nghệ thuật gồm 3 phần: Phần 1 - Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người; Phần 2 - Nghệ An - Làng Sen quê Bác; Phần 3 - Thành phố Hồ Chí Minh - thành phố tên vàng. Ảnh: Đức Anh
Cuối cùng trong Lễ hội Làng Sen là chương trình nghệ thuật và trình diễn áo dài sen. Chương trình nghệ thuật gồm 3 phần: Phần 1: Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người; Phần 2: Nghệ An - Làng Sen quê Bác; Phần 3: Thành phố Hồ Chí Minh - thành phố tên vàng. Ảnh: Đức Anh
Phần biểu diễn áo dài sen đã quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí Việt Nam. Có thể kể đến như: Hoa hậu Du lịch Thế giới - Trần Nguyễn Phương Thanh; Hoa hậu Thời Trang Châu Âu - Nguyễn Thị Huyền Trân; Hoa hậu Du lịch Thế giới- Hương Ly; Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam - Phan Thu Quyên... Phần biểu diễn áo dài sen lấy cảm hứng lấy từ hình tượng hoa sen do nhiều nhà thiết kế nổi tiếng thực hiện. Ảnh: Đức Anh
Phần biểu diễn áo dài sen đã quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí Việt Nam. Có thể kể đến như: Hoa hậu Du lịch Thế giới - Trần Nguyễn Phương Thanh; Hoa hậu Thời Trang Châu Âu - Nguyễn Thị Huyền Trân; Hoa hậu Du lịch Thế giới- Hương Ly; Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam - Phan Thu Quyên... Phần biểu diễn áo dài sen lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen do nhiều nhà thiết kế nổi tiếng thực hiện. Ảnh: Đức Anh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.