Nóng: Cựu Thủ tướng Italia dẫn đầu cuộc bầu cử Quốc hội

(Baonghean.vn) - Sáng 5/3, Bộ Nội vụ Italia vừa mới công bố kết quả chính thức đầu tiên của cuộc bầu cử Quốc hội Italia. Theo đó, liên minh trung lập với sự tham gia của đảng trung tả Forza Italia của cựu Thủ tướng Silvio Bersulconi đang giành được 36% số phiếu.
Cựu Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi và đảng trung tả của ông đang dẫn đầu số phiếu bầu cử vào Quốc hội. Ảnh: AP
Cựu Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi và đảng trung tả của ông đang dẫn đầu số phiếu bầu cử vào Quốc hội. Ảnh: AP
Theo bản báo cáo của Bộ Nội vụ Italia, Đảng Phong trào 5 sao, tổ chức chính trị do nhà hoạt động xã hội Beppe Grillo lãnh đạo đang giành vị trí thứ 2 với 31,8% phiếu bầu; Đảng Dân chủ (PD) trung tả cầm quyền đang ở vị trí thứ ba với 24,7% số phiếu.
Cử tri Italia bắt đầu đi bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ thứ 18 bắt đầu từ ngày 4/3 và kết thúc vào ngày 5/3 (theo giờ địa phương). Có hơn 46,5 triệu cử tri Italia đủ tư cách bỏ phiếu nhằm bầu ra 630 hạ nghị sĩ và 315 thượng nghị sĩ tại hơn 61.500 điểm bầu cử trên khắp Italia.
Trước đó, các cuộc thăm dò cho thấy Đảng Phong trào 5 sao sẽ dẫn đầu cuộc bỏ phiếu. Song sự trở lại của cựu Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi và những liên minh cực hữu của ông được đánh giá sẽ trở thành lực lượng lớn nhất tại Quốc hội
Tổ chức thăm dò dư luận YouTrend, nhận xét "rất khó đoán biết đảng hay liên minh nào sẽ giành đủ 40% số ghế cần thiết để thành lập chính phủ" dù liên minh trung lập với sự tham gia của đảng trung tả Forza Italia của cựu Thủ tướng Silvio Bersulconi đang dẫn đầu, song đảng Phong trào 5 sao có thể tạo một số động lực mạnh mẽ vào những ngày cuối của chiến dịch tranh cử.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.