Ông chủ Facebook mua nhà hàng xóm để... đập bỏ

Nhằm tránh sự dòm ngó của hàng xóm, người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg đã bỏ ra 30 triệu USD mua lại 4 căn nhà để có thể... phá hủy chúng.

Theo bản quy hoạch thành phố Palo Alto, bang California - Mỹ được trình lên hôm 24-5 (giờ địa phương), Mark Zuckerberg có ý định san bằng những căn hộ triệu đô mà anh mua lại vào năm 2013.

Những căn hộ sang trọng này sẽ được thay thế bằng những ngôi nhà mới có diện tích khiêm tốn hơn. Theo bản quy hoạch, những ngôi nhà mới chỉ chiếm 80% diện tích của những căn hộ trước đó nhưng lại đảm bảo được sự riêng tư tuyệt đối của “ông trùm Facebook”. Những ngôi nhà mới này sẽ có “tường gạch trắng, cửa chính và các cửa sổ màu tối được làm bằng thép cùng với mái nhà kim loại xám đen”.

Ông trùm Facebook Mark Zuckerberg. Ảnh: Reuters
Ông trùm Facebook Mark Zuckerberg. Ảnh: Reuters

Trước đó, sau khi Zuckerberg mua nhà ở khu Crescent Park vào năm 2011, có thông tin anh mua lại các căn nhà hàng xóm.

Một người hàng xóm nói với tờ Mercury News: "Không biết là anh ta đang xây dựng một căn nhà để ở hay là tạo ra một địa điểm nào đó tấp nập nhân viên và khách viếng thăm?” . Cư dân này lo ngại rằng việc này có thể “gây ra những vấn đề về giao thông và an ninh cho khu vực”

Hiện tại, vẫn chưa có thông tin về việc xây dựng sẽ tốn bao nhiêu thời gian, chỉ biết rằng Zuckerberg dự định phá hùy 4 căn nhà một lúc để giảm thiểu ảnh hưởng đến những hàng xóm còn ở lại. Đây có thể là một bài học kinh nghiệm bởi trong quá khứ, khi ông chủ Facebook tân trang lại căn hộ 10 triệu USD của mình ở San Francisco, hàng xóm của anh đã phải chịu đựng trong gần 2 năm.

Theo Người lao động/NBC News

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.