Ông Mueller vượt lằn ranh đỏ của tổng thống Mỹ

Cuộc đối đầu tiếp tục căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Robert Mueller, người đứng đầu cuộc điều tra về cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ, khi ông Mueller mở rộng cuộc điều tra vào các hoạt động làm ăn của Tổng thống Trump.

Ông Mueller vượt lằn ranh đỏ của tổng thống Mỹ
Ông Trump đã cảnh báo các điều tra viên đừng đụng vào việc làm ăn của ông - Ảnh: Reuters

Tờ Bloomberg ngày 21-7 đưa tin ông Mueller đang soi các thỏa thuận của ông Trump bán bất động sản cho Nga, hợp tác với các cộng sự người Nga trong xây dựng khách sạn ở trung tâm New York, cuộc thi hoa hậu hoàn vũ 2013 ở Matxcơva...

Đây là lần đầu tiên chuyện làm ăn của Tổng thống Trump lọt vào tầm ngắm của cuộc điều tra chính thức.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với New York Times, tổng thống Mỹ đã vạch “lằn ranh đỏ” với ông Mueller, khẳng định việc đụng chạm đến vấn đề tài chính của ông là “một sự vi phạm”. Ông Trump thậm chí để ngỏ khả năng sa thải ông Mueller.

Có tin ông cố vấn đặc biệt cũng đang điều tra các mối kinh doanh của con rể ông Trump, Jared Kushner.

Ông Mueller được bổ nhiệm lãnh đạo cuộc điều tra đặc biệt từ ngày 17-5 với quyền hạn điều tra vô cùng lớn. Tuy nhiên, các luật sư của ông Trump cho rằng lần này ông Mueller đã vượt quá giới hạn.

Trước đó, ông Trump và đội ngũ của mình đã tuyên bố sẽ theo dõi chặt chẽ mọi hành động của cố vấn Mueller.

Tuy nhiên, ông Trump cũng không khoanh tay đứng nhìn. Washington Post đưa tin các luật sư của tổng thống Mỹ đang tìm cách giới hạn cuộc điều tra của ông Mueller, trong đó bao gồm việc tìm kiếm các mâu thuẫn lợi ích của ông Mueller hoặc nhóm của ông, chẳng hạn có quan hệ với cựu giám đốc FBI James Comey bị ông Trump sa thải hồi đầu năm.

Ngoài ra, họ cũng xem xét khả năng hoặc liệu ông Trump có thể tự xá miễn chính mình trong cuộc điều tra hay không.

Ông Trump thời gian qua vẫn phát triển một đội ngũ luật sư riêng bên ngoài Nhà Trắng. Trong khi đó, ông cũng chỉ định cựu công tố liên bang Ty Cobb làm luật sư đặc biệt của Nhà Trắng cuối tuần trước.

Theo TTO

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.