Ông Trump tuyên bố làm tốt hơn mọi tổng thống Mỹ

Tổng thống Donald Trump đã đưa ra những đánh giá tích cực về chính quyền Mỹ sau 10 tháng nhận nhiệm sở bất chấp những trở ngại từ các cuộc điều tra liên quan đến Nga.
 

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Getty
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Getty

“Kể từ ngày đầu tiên tôi nhận nhiệm sở, tất cả những gì các bạn nghe thấy là cái cớ giả tạo do đảng Dân chủ đưa ra để giải thích cho sự thất bại trong cuộc bầu cử, đó là Nga, Nga, Nga”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Twitter ngày 26/11.

“Mặc dù vậy, tôi vẫn làm cho nền kinh tế phát triển bùng nổ và tôi có lẽ đã làm tốt hơn bất kỳ vị tổng thống nào trong 10 tháng. Hãy làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”, Tổng thống Trump viết tiếp trên Twitter, đề cập tới câu khẩu hiệu nổi tiếng của ông trong chiến dịch tranh cử năm 2016.

Bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh công tố viên đặc biệt Robert Mueller và các ủy ban của Quốc hội Mỹ đang điều tra cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, cũng như nghi vấn sự thông đồng giữa đội ngũ tranh cử của Tổng thống Trump với Moscow.

Gần đây, Tổng thống Trump khiến cộng đồng tình báo Mỹ “nóng mặt” khi tuyên bố ông tin lời khẳng định của Tổng thống Vladimir Putin rằng Nga không tìm cách can thiệp cuộc bầu cử Mỹ. Ông chủ Nhà Trắng chia sẻ thông tin trên sau cuộc trao đổi của ông với nhà lãnh đạo Nga bên lề hội nghị cấp cao APEC tại Việt Nam cách đây 3 tuần.

Hồi tháng 9, Tổng thống Trump cũng từng “khoe” các thành tích của chính quyền Mỹ dưới sự lãnh đạo của ông sau 9 tháng đặt chân tới Nhà Trắng. Ông viết: “Trong vòng 9 tháng qua, chúng tôi đã dỡ bỏ các quy định giết chết việc làm với tốc độ kỷ lục. Thực tế, trong 9 tháng qua chúng tôi đã làm nhiều hơn bất kỳ tổng thống nào trong lịch sử”.

Vào cuối tháng 8, ông Trump cũng từng đăng đàn trên Twitter và tuyên bố rằng ít có chính quyền nào trong lịch sử Mỹ làm tốt hơn chính quyền của ông trong 7 tháng đầu của nhiệm kỳ tổng thống. Trước đó, hồi tháng 4, Tổng thống Trump cũng khẳng định rằng ông đã có 100 ngày nhiệm sở đầu tiên “thành công nhất trong lịch sử nước Mỹ”.

Theo Dân trí

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.