Phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021

(Baonghean.vn) - Với chủ đề “Đoàn kết, hiệp đồng, lập công, quyết thắng” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021.

Chiều 28/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức Lễ phát động thi đua đột kích “Đoàn kết, hiệp đồng, lập công, quyết thắng” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021. Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Quang cảnh lễ phát động
Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Trọng Kiên

Căn cứ Chỉ thị của Tư lệnh Quân khu 4, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về lãnh đạo, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và 5 huyện, thị xã Cửa Lò diễn tập huy động nhân lực tàu thuyền theo Nghị định 30, 130 của Chính phủ năm 2021.

Đến thời điểm này, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và các huyện Nghi Lộc, Anh Sơn, Đô Lương, Quế Phong, Quỳ Châu; Thị xã Cửa Lò diễn tập huy động nhân lực tàu thuyền theo Nghị định 30, 130 của Chính phủ làm tốt mọi công tác chuẩn bị.

Trong đó, Ban Chỉ đạo diễn tập các cấp đã ban hành chỉ thị, nghị quyết quyết định thành lập ban chỉ đạo, các tiểu ban giúp việc, phân công các vai trong diễn tập, xây dựng hệ thống văn kiện; khảo sát lập quy hoạch và xây dựng sở chỉ huy, xác định các khu vực diễn tập, xây dựng hệ thống công sự trận địa; Tổ chức phân công giao nhiệm vụ cụ thể đến các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia diễn tập đảm bảo đúng quy trình; Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện, kỹ thuật, luyện tập các phương án thực binh, sẵn sàng bước vào diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh ký chấp nhận giao ước thi đua giữa các đơn vị.
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh ký chấp nhận giao ước thi đua giữa các đơn vị. Ảnh: Trọng Kiên

Với chủ đề “Đoàn kết, hiệp đồng, lập công, quyết thắng” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phong thủ tỉnh năm 2021. Trong thời gian 30 ngày, từ ngày 29/7 đến 27/8/2021 các cơ quan, đơn vị đã ký kết giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia diễn tập với các nội dung: 100% cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ; 100% cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nắm chắc ý định diễn tập, xây dựng đầy đủ, có chất lượng hệ thống văn kiện, kế hoạch phù hợp với ý định diễn tập của đơn vị mình; Tổ chức chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về sở chỉ huy diễn tập, các văn kiện trong diễn tập, thực hành diễn tập sát thực tiễn, an toàn, tiết kiệm và đạt kết quả cao nhất.

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác xây dựng sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.
Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác xây dựng Sở Chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Ảnh: Trọng Kiên

Phát huy sức mạnh tổng hợp, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, các địa phương và các đơn vị trong diễn tập, nhất là trong phối hợp xử lý các tình huống; 100% cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sỹ chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, vũ khí, trang bị kỹ thuật; Bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và các lực lượng tham gia diễn tập.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.