Phát triển mô hình chăm sóc sức khỏe tâm thần người cao tuổi

(Baonghean) - Với bề dày truyền thống trên 42 năm, đội ngũ y bác sỹ có chuyên môn kỹ thuật chuyên khoa tốt, tận tâm, tận tụy với công việc, trang thiết bị đã từng bước được nâng cấp, Bệnh viện Tâm thần Nghệ An là địa chỉ tin cậy về chăm sóc sức khỏe tâm thần trong khu vực, đặc biệt là sức khỏe tâm thần người cao tuổi.

Được thành lập ngày 11/7/1974, tiền thân là Khoa Tâm thần kinh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, quy mô ban đầu 30 giường bệnh. Trải qua 2 lần di chuyển (từ Thanh Chương về Nghi Lộc và đến TP. Vinh), 2 lần sáp nhập (với Bệnh viện G5 Bộ Giao thông Vận tải và Trung tâm Giám định pháp y tâm thần). 

Bệnh viện Tâm thần Nghệ An trang bị các loại máy móc, kỹ thuật hiện đại đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người bệnh.
Bệnh viện Tâm thần Nghệ An trang bị các loại máy móc, kỹ thuật  đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người bệnh. Ảnh: Đinh Nguyệt

Đến nay, Bệnh viện Tâm thần Nghệ An đã trở thành bệnh viện chuyên khoa hạng II với quy mô 260 giường bệnh, cơ cấu 18 khoa, phòng phù hợp với đặc thù công tác chuyên môn của đơn vị. Cơ sở vật chất bệnh viện đã được đầu tư, nâng cấp, bổ sung một số máy xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò, phục hồi chức năng, đảm bảo phục vụ tốt việc cấp cứu, khám, điều trị, chăm sóc người bệnh.

Nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của bệnh nhân tâm thần cao tuổi ngày càng tăng, thực hiện Thông tư số 35/2011/TT-BYT, ngày 1/9/2012, bệnh viện đã thành lập Khoa Tâm thần nhi và lão niên có quy mô 30 giường bệnh. Khoa được trang bị đầy đủ các tiện nghi thiết yếu tiếp nhận, điều trị các bệnh nhân rối loạn tâm thần, động kinh trên 60 tuổi và dưới 16 tuổi. Do đặc điểm tâm, sinh lý, bệnh lý người cao tuổi với các triệu chứng bệnh đa dạng, phức tạp, nên công tác chẩn đoán, điều trị cho các bệnh nhân này gặp nhiều khó khăn.

Bệnh viện đã thành lập khoaTâm thần nhi và lão niên để phục vụ đối tượng bệnh nhân cao tuổi ngày càng gia tăng các bệnh liên quan đến thần kinh.
Bệnh viện đã thành lập khoaTâm thần nhi và lão niên nhằm nâng cao chất lượng khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe tâm thần bệnh nhân cao tuổi. Ảnh: Đinh Nguyệt

Được sự hỗ trợ của một số bệnh viện tuyến trên theo Đề án 1816 của Bộ Y tế về chuyển giao kỹ thuật, bồi dưỡng nghiệp vụ, cùng sự nỗ lực vận dụng sáng tạo kiến thức khoa học, kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp y học cổ truyền và y học hiện đại của đội ngũ thầy thuốc, điều dưỡng, đến nay bệnh viện đã tiếp nhận điều trị hiệu quả cho gần 4.000 bệnh nhân cao tuổi bị rối loạn tâm thần. Bên cạnh đó, việc thực hiện CCHC, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, xem người bệnh là “khách hàng đặc biệt” các y, bác sỹ đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với bệnh nhân và người nhà.

Mục tiêu phát triển của Bệnh viện Tâm Thần Nghệ An trở thành bệnh viện vệ tinh của Đề án phát triển ngành Y tế tỉnh trở thành trung tâm kỹ thuật hạt nhân khu vực Bắc Trung bộ (Ảnh: Đinh Nguyệt).
Mục tiêu phát triển của Bệnh viện Tâm Thần Nghệ An trở thành bệnh viện vệ tinh của Đề án phát triển ngành Y tế tỉnh - trở thành trung tâm kỹ thuật hạt nhân khu vực Bắc Trung bộ. Ảnh: Đinh Nguyệt.

Hiện nay, tuổi thọ trung bình của người dân tăng, các bệnh lý người cao tuổi ngày càng nhiều, bao gồm vấn đề sức khỏe tâm thần. Trao đổi về định hướng công tác nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế này, ông Phan Kim Thìn - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Nghệ An cho biết: Bệnh viện tiếp tục chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và triển khai thêm nhiều dịch vụ kỹ thuật tiên tiến, kết hợp với các phương pháp y học cổ truyền để không ngừng nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc bệnh nhân. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến người cao tuổi với mô hình 1 khoa riêng biệt có thể kết hợp điều trị một số bệnh lão khoa khác. Mở rộng phạm vi phục vụ cả trong, ngoài tỉnh và nước bạn Lào.

 Đây cũng là một trong những nội dung nhằm phát triển Bệnh viện Tâm thần Nghệ An trở thành bệnh viện vệ tinh của Đề án phát triển ngành Y tế tỉnh trở thành trung tâm kỹ thuật hạt nhân khu vực Bắc Trung bộ; góp phần xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh công nghiệp, trung tâm lớn của vùng trong thời gian tới. 

Đinh Nguyệt

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?