Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa cắt băng khánh thành trường mầm non ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa đã trao Bằng công nhận Trường Mầm non xã Thanh Long đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và cắt băng khánh thành trường học do các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ xây mới.

Sáng 29/6, Trường Mầm non Thanh Long, huyện Thanh Chương đã tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, khánh thành Trường Mầm non Thanh Long. 

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trường Mầm non Thanh Long. Ảnh Thanh Lê
Các đại biểu cắt băng khánh thành Trường Mầm non Thanh Long. Ảnh Thanh Lê

Thanh Long là xã miền núi còn nhiều khó khăn thuộc huyện Thanh Chương. Trước đây các nhóm, lớp học tại 2 điểm trường xuống cấp và chật hẹp, không đảm bảo. Thấu hiểu sự khó khăn đó, huyện Thanh Chương đã đứng ra kêu gọi, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm để xây dựng điểm trường mới cho các cháu.

Để được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, nhiều năm nay tập thể Trường Mầm non Thanh Long đã thực hiện tốt các hoạt động dạy và học.

Trao bằng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa trao Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 cho Trường Mầm non xã Thanh Long (Thanh Chương). Ảnh: Thanh Lê

Quy chế dân chủ, lề lối làm việc, khai thác và sử dụng cơ sở vật chất luôn được nhà trường chú trọng. Các phong trào thi đua trong nhà trường, cơ sở giáo dục trẻ, đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên từng bước được cải thiện theo hướng tích cực.

Hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư khang trang hiện đại tạo điều kiện cho việc dạy và học của nhà trường. Ảnh: Thanh Lê
Hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư khang trang hiện đại, tạo điều kiện cho việc dạy và học của Trường Mầm non Thanh Long. Ảnh: Thanh Lê
Trường hiện nay có 16 giáo viên, trong đó 100% đạt chuẩn, 93,8% đạt trình độ trên chuẩn. Toàn trường có 8 nhóm, lớp với tổng số 219 trẻ.

Với diện tích sử dụng đất hơn 5.200m2 tập trung tại 1 điểm trường, hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, hiện đại với 8 phòng học, 1 phòng nghệ thuật và nhà bếp một chiều đảm bảo tiêu chuẩn. Khuôn viên nhà trường được trồng nhiều cây xanh, vườn rau, khu vui chơi trải nghiệm được bố trí hợp lý.

Trường Mầm non Thanh Long được hoàn thành và đưa vào sử dụng chuẩn bị bước vào năm học mới 2019 - 2020, đáp ứng nhu cầu học tập của gần 200 em học sinh mầm non trên địa bàn xã Thanh Long; góp phần nâng cao chất lượng dạy và học nơi đây.

 

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.