Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra hiện trường vụ phá rừng ở xã Mai Sơn (Tương Dương)

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trước thông tin về vụ phá rừng tự nhiên trên địa bàn xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, chiều nay (1/3), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đã trực tiếp vào hiện trường kiểm tra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ nghe các lực lượng báo cáo sự việc. Clip: Hoài Thu

Hơn 16h chiều ngày 1/3/2024, Đoàn công tác của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ vào đến hiện trường vụ phá rừng xã Mai Sơn, tại lô 17 khoảnh 3 tiểu khu 512, sát với Quốc lộ 16.

bna-67-anh-pv-7553.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra hiện trường vụ phá rừng. Ảnh: PV
bna-12-anh-pv-2298.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trao đổi với các lực lượng chức năng trên địa bàn. Ảnh: PV

Sau khi thực địa hiện trường, nghe báo cáo từ các lực lượng chức năng huyện Tương Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu UBND huyện Tương Dương chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các đối tượng liên quan. Đồng thời, cần tập trung công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, đặc biệt là pháp luật bảo vệ và phát triển rừng, không để nhân dân trên địa bàn vì thiếu hiểu biết pháp luật dẫn đến thực hiện hành vi phá rừng, vi phạm pháp luật.

bna-09-anh-pv-2570.jpg
Các lực lượng chức năng báo cáo sự việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ. Ảnh: PV

Về vụ việc phá rừng trên địa bàn xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, đã được Báo Nghệ An thông tin tại bài viết "Làm rõ, xử lý nghiêm vụ phá 0,65ha rừng tự nhiên tại xã Mai Sơn (Tương Dương)".

bna-34-anh-pv-1237.jpg
Những người dân bản Huồi Tố 1, xã Mai Sơn vì thiếu hiểu biết pháp luật đã thực hiện hành vi phá rừng. Ảnh: Hoài Thu

Vụ việc chặt, phá rừng trái phép đã làm 0,652 ha rừng tự nhiên hỗn giao tre - nứa - gỗ (HG2) do UBND xã Mai Sơn quản lý bị hủy hoại. Qua kiểm tra ban đầu, xác định tổng số cây gỗ rừng bị chặt hạ là 142 cây, bao gồm các loài săng lẻ, dẻ... có đường kính gốc trung bình từ 10 cm đến 20 cm. Tổng khối lượng đo đếm được tại hiện trường khoảng 11,57 m3.

bna-5-anh-pv-2-1200.jpg
Một điểm rừng bị phá. Ảnh: PV
bna-987-anh-pv-5263.jpg
Gốc cây săng lẻ trong vùng rừng bị phá. Ảnh: Hoài Thu

Các lực lượng huyện Tương Dương cũng đã xác định có 4 đối tượng, thường trú trên địa bàn bản Huồi Tố 1 thực hiện việc chặt phá diện tích nói trên. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng vi phạm thì việc chặt phá rừng diễn ra từ thời gian trước Tết Nguyên đán năm 2024, mục đích của việc chặt phá rừng nhằm mục đích lấy đất để trồng sắn.

bna-7-anh-pv-9249.jpg
Khu vực rừng bị phá nằm cạnh Quốc lộ 16, thuộc địa bàn xã Mai Sơn. Ảnh: PV

Theo ông Nguyễn Hữu Hiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương, hiện nay, Công an huyện đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Hạt Kiểm lâm, UBND xã Mai Sơn tổ chức khám nghiệm hiện trường, hoàn thành các hồ sơ theo quy định để xử lý vụ việc đúng theo quy định của pháp luật.

tin mới

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Khu vực khối Tân Hùng, phường Quỳnh Thiện (TX. Hoàng Mai), nơi có một số đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt đã được xác định là điểm đen, ẩn chứa nhiều nguy cơ tai nạn. Dù vậy, đến nay việc thực hiện đóng đường ngang dân sinh vẫn gặp nhiều khó khăn.

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

(Baonghean.vn) - Để công tác kiểm ngư trên biển hoạt động trở lại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư ký hợp đồng ngắn hạn với 10 lao động, sau đó, từng bước tháo gỡ vướng mắc, sắp xếp để những lao động này được tiếp tục làm việc ổn định.

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.