Phụ nữ Tương Dương xuyên đêm nấu bánh chưng hỗ trợ đồng bào Kỳ Sơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Những chiếc bánh chưng, bánh tét đầy ắp nghĩa tình được các thành viên của Chi hội phụ nữ khối Hòa Nam, thị trấn Thạch Giám (Tương Dương) tập trung gói nhanh để kịp đưa đi nấu, vận chuyển lên Kỳ Sơn trong thời gian sớm nhất.

Sau trận lũ quét lịch sử, huyện Kỳ Sơn hiện đang đối mặt với muôn vàn khó khăn. Không chỉ nhiều tài sản, cơ sở hạ tầng bị cuốn trôi, hư hỏng mà thời điểm này, bà con vùng biên còn trong tình trạng thiếu thốn lương thực, thực phẩm, quần áo... Đặc biệt là tại các địa phương tâm lũ vừa qua như bản Hòa Sơn, Sơn Hà, xã Tà Cạ hay khối 1, thị trấn Mường Xén.

Chi hội phụ nữ khối Hòa Nam, thị trấn Thạch Giám chung tay gói bánh trong chiều 3/10. Ảnh: CSCC

Chi hội phụ nữ khối Hòa Nam, thị trấn Thạch Giám chung tay gói bánh trong chiều 3/10. Ảnh: CSCC

Thấu hiểu những khó khăn, vất vả đó, Chi hội phụ nữ khối Hòa Nam, thị trấn Thạch Giám (huyện Tương Dương) đã chung tay góp tiền mua nếp, đậu, thịt, hành... để tập trung gói bánh chưng, bánh tét với quyết tâm hoàn thành sớm để kịp thời đưa lên tiếp viện cho người dân Kỳ Sơn.

Chị Lương Thị Tú Quyên - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Thạch Giám cho biết: Theo dõi tin về những thiệt hại mà bà con hàng xóm Kỳ Sơn đang phải gánh chịu sau đợt lũ quét mà xót xa vô cùng, chúng tôi đã lập tức họp bàn và thống nhất phương án hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân Kỳ Sơn sớm nhất.

Các chị em cùng nhau đóng góp tiền để mua nếp, đậu, thịt... Ảnh: CSCC

Các chị em cùng nhau đóng góp tiền để mua nếp, đậu, thịt... Ảnh: CSCC

"Lúc đầu, chị em đã góp tiền tính mua mỳ tôm, bánh mỳ lên cho bà con, tuy nhiên, thực tế ở trên đó đang thiếu điện và bà con cũng đang tập trung dọn dẹp, không thể nấu ăn, do đó, chúng tôi thống nhất sẽ tập trung gói bánh chưng. Bánh vừa giúp bà con chắc bụng, đảm bảo an toàn, vừa có thể bảo quản, không phải mất công nấu nướng...".

Được biết, sau khi thống nhất phương án, chị em phụ nữ của khối với khoảng 40 người đã tập trung gói bánh từ 13 giờ chiều 3/10, đến hơn 18 giờ mới gói xong. Hiện số bánh đã được đưa vào nồi nấu, dự kiến đến khuya sẽ chín và sẽ đến tay bà con Kỳ Sơn vào rạng sáng ngày mai.

Những chiếc bánh chưng, bánh tét được làm từ gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn, lá dong... tuy giá trị về vật chất không lớn nhưng đó là tấm lòng sẻ chia của chị em phụ nữ khối Hòa Nam nói riêng và thị trấn Thạch Giám nói chung đối với nhân dân Kỳ Sơn trong thời điểm khó khăn, hoạn nạn. Vào rạng sáng mai (4/10) chị em sẽ tự điều khiển xe vận chuyển hàng trăm chiếc bánh đến đồng bào Kỳ Sơn.

Những nồi bánh chưng sẽ được thức canh thâu đêm để kịp trao tận tay cho người dân Kỳ Sơn vào rạng sáng mai. Ảnh: CSCC

Những nồi bánh chưng sẽ được thức canh thâu đêm để kịp trao tận tay cho người dân Kỳ Sơn vào rạng sáng mai. Ảnh: CSCC

Bà Lương Thị Thanh Ngọc - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc thị trấn Thạch Giám cho biết: Ngoài huy động gói bánh chưng, chúng tôi đã kêu gọi nhân dân, các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức chung tay quyên góp lương thực, thực phẩm, thuốc men, nước uống, quần áo và tiền mặt để hỗ trợ người dân Kỳ Sơn. Hiện các chuyến xe của Hội Chữ thập đỏ, tiểu thương chợ Hòa Bình... đã lên đường đến Kỳ Sơn để tiếp viện cho nhân dân. Mong bà con Kỳ Sơn sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

tin mới

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

(Baonghean.vn) - Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai và lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch các hạng mục đầu tư; cũng như quản lý các dự án, quản lý đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.