Quá phụ thuộc vào smartphone dẫn đến lười suy nghĩ

Thay vì sử dụng điện thoại thông minh để giải quyết nhu cầu cá nhân, con người đang phụ thuộc vào chúng khi suy nghĩ. 
Nghiên cứu mới chỉ ra rằng sự tiện lợi của smartphone khiến người dùng lười suy nghĩ. Ảnh: Fotolia
Nghiên cứu mới chỉ ra rằng sự tiện lợi của smartphone khiến người dùng lười suy nghĩ. Ảnh: Fotolia
"Những cá nhân không sẵn sàng tham gia vào các cuộc thảo luận thường phụ thuộc vào Internet từ smartphone (điện thoại thông minh) của họ", nghiên cứu mới của các nhà tâm lý học thuộc Đại học Waterloo, Canada được đăng trên Computers in Human Behavior cho hay. 
Nghiên cứu gợi ý rằng những người tư duy trực giác khi dùng smartphone, thường dùng công cụ tìm kiếm của thiết bị thay vì năng lực não bộ. Smartphone khiến họ đã lười càng lười hơn. "Họ có thể tìm thông tin mà thực ra họ biết hoặc có thể dễ dàng biết, nhưng không tự nguyện, thực sự cố gắng nghĩ về nó", Gordon Pennycook, đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết. 
Trong ba nghiên cứu với sự tham gia của 660 người, các nhà khoa học xem xét nhiều biện pháp tính toán, bao gồm phong cách nhận thức khác nhau, từ trực giác tới tư duy phân tích, cùng các kỹ năng làm toán, ngôn ngữ. Sau đó, họ xem xét thói quen sử dụng điện thoại của người tham gia.
Những người tham gia nghiên cứu thể hiện kỹ năng nhận thức mạnh hơn, sẵn sàng tư duy phân tích hơn lại dành ít thời gian hơn với công cụ tìm kiếm trên smartphone của họ. "Nghiên cứu của chúng tôi ủng hộ mối liên hệ giữa việc sử dụng smartphone quá nhiều và sự suy giảm trí thông minh", Pennycook nói. "Liệu smartphone có thực sự làm giảm trí thông minh hay không vẫn là câu hỏi ngỏ cần nghiên cứu thêm". 
Theo dự đoán năm ngoái, số lượng người sử dụng điện thoại thông minh sẽ vượt ngưỡng 2 tỷ trong năm 2016. Nói một cách khác, hơn 1/4 dân số thế giới sử dụng điện thoại thông minh. Con số này sẽ tăng lên trên 2,56 tỷ, tương đương 1/3 dân số thế giới vào năm 2018.
Một lượng lớn điện thoại thông minh sẽ gia tăng ở Trung Quốc, quốc gia có hơn 500 triệu người dùng tại thời điểm hiện tại. Con số này được dự đoán tăng lên hơn 700 triệu vào năm 2018. 
Theo VnExpress

tin mới

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.