Tôn vinh hòa giải viên cơ sở tiêu biểu

(Baonghean.vn) - Sáng 7/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tôn vinh hòa giải viên cơ sở tiêu biểu lần thứ I và phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Lãnh đạo UBND, phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã và hơn 200 hòa giải viên tiêu biểu cơ sở trong toàn tỉnh. Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Đoàn chủ tịch hội nghị
Đoàn chủ tịch hội nghị

Trong những năm qua, hoạt động hòa giải cơ sở đã khẳng định vai trò to lớn, ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội, góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo ổn định chính trị, an toàn xã hội. Nhờ thực hiện công tác hòa giải, tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp giảm đáng kể. Công tác hòa giải cơ sở còn là một hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 5.092 tổ hòa giải với 36.525 hòa giải viên. Trong đó, có 5.428 hòa giải viên có trình độ chuyên môn Luật, chiếm tỷ lệ 14,86%. Tính từ năm 2009 đến nay, các tổ hòa giải đã nhận hòa giải 37.406 vụ việc, trong đó hòa giải thành công 30.178 vụ việc, chiếm 80,67%. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2014, các tổ hòa giải đã nhận hòa giải 16.271 vụ việc, số vụ việc hòa giải thành công là 12.431 vụ việc, đạt 76,39%. Các vụ việc chủ yếu xoay quanh các lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình, tranh chấp đất đai, tài sản... 

Ông Hoàng Quốc Hào, Giám đốc Sở Tư pháp trình bày báo cáo  công tác hòa giải cơ sở giai đoạn 2009-2014
Ông Dương Hữu Dung, Phó giám đốc Sở Tư pháp trình bày báo cáo công tác hòa giải cơ sở giai đoạn 2009-2014

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các bài tham luận của các hòa giải viên tiêu biểu, nêu lên những kết quả, kinh nghiệm cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trong đó, nổi bật là những vấn đề năng lực, trình độ của các hòa giải viên còn hạn chế; các vụ tranh chấp ngày càng đa dạng và phức tạp; kinh phí cho các tổ hòa giải hoạt động và chế độ bồi dưỡng cho các hòa giải viên cơ sở chưa được tương xứng nên chưa khích lệ được hoạt động hòa giải ở địa phương; sự quan tâm, chỉ đạo của một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chưa được đúng mức.

Đại biểu đoàn Nghĩa Đàn trình bày tham luận tại hội thảo
Đại biểu đoàn Nghĩa Đàn trình bày tham luận tại hội thảo

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đại khẳng định một lần nữa vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải đối với tình hình chính trị, ổn định xã hội của tỉnh, gắn kết đời sống của cộng đồng dân cư. Đồng chí ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các hòa giải viên cơ sở trong thời gian qua, đồng thời mong muốn các hòa viên cơ sở tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục cố gắng hơn nữa để công tác hòa giải ở cơ sở phát huy hiệu quả, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và  đảm bảo trật tự, an ninh ở địa phương.

Đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 21 hòa giải viên tiêu biểu. Sở Tư pháp tặng giấy khen cho 62 hòa giải viên cơ sở tiêu biểu. Hưởng ứng ngày Pháp luật (9/11), tại hội nghị, UBND tỉnh đã phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

21 hòa giải viên cơ sở tiêu biểu được UBND tỉnh tặng bằng khen
Đồng chí Lê Xuân Đại tặng bằng khen cho 21 hòa giải viên cơ sở tiêu biểu 
Lãnh đạo Sở Tư pháp trao giấy khen cho 62 hòa giải viên cơ sở tiêu biểu
Lãnh đạo Sở Tư pháp trao giấy khen cho hòa giải viên cơ sở tiêu biểu

Phạm Bằng

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.