Quân khu 4: Đầu tư 71 dự án xây dựng cơ bản trị giá 2.500 tỷ đồng

(Baonghean.vn)- Trong năm, Quân khu 4 có 71 dự án và 96 công trình được đầu tư xây dựng cơ bản, với tổng số vốn đầu tư trên 2.500 tỷ đồng.

Ngày 26/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Hội nghị công tác quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2015, công tác đầu tư xây dựng cơ bản của Quân khu 4 đã bám sát các chủ trương, định hướng của cấp trên, triển khai đúng danh mục và ngân sách được giao; thực hiện nghiêm túc các Quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Quân khu về đầu tư và xây dựng.

Trong năm, toàn Quân khu có 71 dự án và 96 công trình được đầu tư xây dựng cơ bản, tổng số vốn đầu tư trên 2.500 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác lập trình duyệt hồ sơ dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán; lựa chọn nhà thầu, giám sát thiết kế, kiểm tra chất lượng công trình và công tác giải ngân được duy trì nghiêm túc, đúng quy trình; các công trình xây dựng đảm bảo chất lượng và an toàn. Tổng giá trị sau thẩm định đạt trên 2.240 tỷ đồng.

Trong năm, Quân khu 4 có 71 dự án với 96 công trình xây dựng cơ bản. Trong ảnh, chiến sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 xây dựng doanh trại. Ảnh: Nguyên Khoa
Trong năm, Quân khu 4 có 71 dự án với 96 công trình xây dựng cơ bản. Trong ảnh, chiến sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 xây dựng doanh trại. Ảnh: Nguyên Khoa

Nhờ vậy, diện mạo doanh trại của các đơn vị được đầu tư chính quy, đồng bộ, hiệu quả; Công tác quản lý vốn có nhiều bước đổi mới, chất lượng công tác kế hoạch được nâng lên, các dự án công trình phát huy tốt hiệu quả đầu tư.

Năm 2016, công tác quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản của Quân khu 4 tiếp tục được chỉ đạo thực hiện đúng điều lệ công tác tài chính và xây dựng cơ bản đúng chủ trương của Bộ Quốc phòng và Nghị quyết của Thường vụ Đảng ủy Quân khu.

Trần Dũng

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.