Hải quân đưa tàu buồm huấn luyện hiện đại vào sử dụng

Tàu buồm Lê Quý Đôn 286 được đánh giá hiện đại nhất thế giới, có thể hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết, giúp hải quân huấn luyện, bảo vệ biển đảo Tổ quốc.

Ngày 10/3, tại quân cảng Học viện Hải quân ở TP Nha Trang (Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân tổ chức thượng cờ, chính thức đưa vào hoạt động tàu buồm huấn luyện 286 Lê Quý Đôn.

hai-quan-dua-tau-buom-huan-luyen-hien-dai-vao-su-dung

Nghi thức thượng cờ, đưa tàu 286 Lê Quý Đôn vào hoạt động. Ảnh: Xuân Ngọc

Đây là tàu buồm huấn luyện đầu tiên được đóng mới dưới sự giám sát của tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ba Lan, theo hợp đồng ký kết với Hải quân Việt Nam vào tháng 7/2014. Tàu đóng hoàn thành, được kiểm tra toàn diện trước khi đưa về đến quân cảng Học Viện Hải quân TP Nha Trang, hồi 27/1.

Tàu có 3 cột buồm cao 40 m với 21 buồm và 10 que xoay. Tổng diện tích là 1.400 m2, dài 67 m, rộng 10 m với lượng giãn nước 857 tấn. Tàu biên chế 30 người và có thể phục vụ 80 học viên đi thực tập đường dài; kết hợp thực hiện các hoạt động ngoại giao với các nước trong khu vực ASEAN và có thể hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết.

hai-quan-dua-tau-buom-huan-luyen-hien-dai-vao-su-dung-1

Tàu có tổng diện tích 1.400 m2 với 3 cột buồm, giúp huấn luyện lực lượng hải quân, nâng cao năng lực bảo vệ biển đảo tổ quốc. Ảnh: Xuân Ngọc

Trên tàu được trang bị hệ thống điện tử, thiết bị hàng hải hiện đại gồm máy tàu, thông tin - Rađa, cơ điện, boong... Tàu có đầy đủ mọi tiêu chuẩn hoạt động theo Công ước của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO).

Khu vực đài thông tin tìm kiếm cứu nạn được thiết kế tối tân, giúp sớm phát hiện mục tiêu cần tìm; phía boong tàu được trang bị cầu trục gắn với canô cao tốc cứu hộ.

Phòng máy tính đào tạo, huấn luyện học viên; khu tiếp khách; không gian bếp và huấn luyện kỹ năng đi biển cho thủy thủ viễn dương và hoạt động đường dài; sẵn sàng tham gia các hoạt động giao lưu hải quân, hàng hải quốc tế và mọi nhiệm vụ quân sự được giao.

hai-quan-dua-tau-buom-hien-dai-nhat-vao-su-dung-2

Tàu buồm 286 Lê Quý Đôn được trang bị những hệ thống hiện đại. Ảnh: Xuân Ngọc

Phát buổi lễ, Phó đô đốc Đinh Gia Thật - Chính ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam - khẳng định, đưa tàu buồm huấn luyện 286 Lê Quý Đôn vào biên chế Hải quân là sự tiếp nối những thành công, có ý nghĩa hết sức quan trọng; đánh dấu bước phát triển hiện đại của Quân chủng Hải quân nói riêng và Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung.

Phó đô đốc yêu cầu các chiến sĩ lực lượng tàu buồm huấn luyện đội ngũ cán bộ, thủy thủ hải quân tiến lên hiện đại; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, phải bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa.

Theo VNE

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.