Lính tăng tự chế giá phơi quần áo sử dụng năng lượng mặt trời

(Baonghean.vn) - Với sáng kiến Giá phơi quần áo thông minh, Đại úy Phạm Văn Đồng thuộc Phòng Tham mưu đã chinh phục được Ban giám khảo Hội thi Sáng kiến cải tiến mô hình học cụ năm 2017 do Lữ đoàn tăng thiết giáp 215 tổ chức.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân

Để giải quyết thực trạng việc phơi quần áo vào những tháng mùa mưa, Đại úy Phạm Văn Đồng - Phòng Tham mưu, Lữ đoàn tăng thiết giáp 215 đã nảy sinh ý tưởng và chế tạo thành công “Giá phơi quần áo thông minh”.

Theo Đại uý Đồng, giá phơi quần áo thông minh gồm các phần: nhà chứa quần áo, thanh đường ray chạy, động cơ chạy, phần hệ thống mạch điện, các cảm biến và cuối cùng là năng lượng của giàn phơi... Trong đó, phần thanh ray là một trong những bộ phận quan trọng nhất của giàn phơi. Thanh đường ray làm bằng nhôm, sử dụng cơ cấu ổ bi kết hợp với trục, kết cấu giống như bánh xe tàu hỏa trên đường ray để kéo đồ ra vào nhanh và chuẩn.

Nguyên lý hoạt động của giá phơi tự động là khi trời bắt đầu mưa, các giọt nước sẽ rơi vào cảm biến mưa gắn trên giàn, mạch truyền tín hiệu đến mô tơ làm mô tơ quay kéo quần áo đi vào nhà chứa quần áo thông qua các con chạy trên thanh đường ray.

Khi quần áo được đưa vào nhà chứa, hệ thống quạt thông gió sẽ hoạt động, đảm bảo cho độ ẩm trong giàn không tăng do hơi nước bốc ra từ quần áo. Khi trời hết mưa, quần áo sẽ được tự động kéo ra. Khi giàn phơi không hoạt động, năng lượng pin mặt trời sẽ được dùng để sạc bình dự phòng…

Phần thanh ray là một trong những bộ phận quan trọng nhất của giàn phơi, được làm bằng nhôm sẽ tăng độ bền khi dùng ngoài trời. Ảnh: Thanh Toàn
Phần thanh ray là một trong những bộ phận quan trọng nhất của giàn phơi, được làm bằng nhôm sẽ tăng độ bền khi dùng ngoài trời. Ảnh: Thanh Toàn.

Giá phơi có thể hoạt động ở mọi nơi và có thể dễ dàng di chuyển sang nơi khác. Đặc biệt, giàn phơi có tốc độ kéo quần áo vào nhanh, không tiêu tốn điện năng của gia đình, giảm chi phí tiền điện và thân thiện với môi trường.

Giá phơi có thiết kế chiều dài 6m, cao 1,9m và ngang 1,5 m có thể treo từ 40 - 50 móc quần áo. Nhà chứa hình mái vòm làm bằng vật liệu nhôm sẽ tăng độ bền khi ở ngoài trời. Tổng chi phí sản phẩm gần 5 triệu đồng. Đối với gia đình ít người có thể làm sản phẩm nhỏ hơn với mức chi phí từ 1,5 - 2 triệu đồng.

Đại tá Phan Hải Long - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Tăng thiết giáp 215 đánh giá: “Sản phẩm này vừa đoạt giải Nhất tại hội thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ năm 2017, rất hữu ích đối với đơn vị. Sắp tới, sản phẩm Giá phơi quần áo thông minh của đại úy Đồng sẽ được chuyển ra Hà Nội để dự cuộc thi sáng kiến kỹ thuật cấp Binh chủng. Hy vọng sản phẩm sẽ đạt giải cao và được nhân rộng không chỉ trong quân đội mà cho tất cả mọi người dân sử dụng”.

Thanh Toàn

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.