Nga hạ thủy tàu ngầm đa nhiệm Yasen-M đầu tiên

Ngày 1/4, theo hãng tin Interfax, xưởng đóng tàu Sevmash tại Severodvinsk đã hạ thủy chiếc tàu ngầm tấn công hạt nhân đa nhiệm đầu tiên thuộc Đồ án 885M Yasen-M mang tên Kazan.

Đây là chiếc tàu ngầm thứ 2 thuộc dòng tàu ngầm tấn công thế hệ mới Yasen/Yasen-M trong kế hoạch đặt mua 7 chiếc của Hải quân Nga tới năm 2020

Tại buổi lễ hạ thủy, giám đốc nhà máy đóng tàu Sevmash, Mikhail Budnichenko bắt đầu buổi lễ hạ thủy con tàu sau đó đập vỡ chai champagne ở mũi tàu theo truyền thống và thủy thủ đoàn dưới sự chỉ huy của Thuyền trưởng hạng I Alexandr Beketov đã đưa con tàu xuống nước.

Theo các thông tin công khai, ngoài chiếc K-560 Severodvinsk đầu tiên thuộc lớp Yasen, tất cả các tàu ngầm được đóng mới sau đó đều được nâng cấp lên chuẩn Yasen-M, bao gồm cả chiếc Kazan vừa được hạ thủy.

 

Căn vào hình dáng, kích thước của chân vịt có thể tính ra tín hiệu thủy âm của tàu ngầm, nên hầu hết các dòng tàu ngầm chiến lược đều giấu kín hệ thống chân vịt và động lực khi hạ thủy.

Quang cảnh lễ hạ thủy.
Quang cảnh lễ hạ thủy.

Phiên bản Yasen-M khác biệt chủ yếu so với phiên bản tiêu chuẩn ở trang bị vũ khí và điện tử hiện đại hóa phù hợp với phương thức tác chiến mới. Ngoài ra, kết cấu vật liệu mới cũng giúp phiên bản Yasen-M hoạt động dưới nước yên lặng hơn.

Giới chuyên gia nhận định, tàu ngầm lớp Yasen/Yasen-M của Nga là một trong những dòng tàu ngầm tấn công hàng đầu thế giới và hiện không có đối thủ xứng tầm ở Mỹ và phương Tây. Tuy nhiên, do có thiết kế hoàn toàn mới và sự không đồng bộ trong thiết kế tổng thể, chi phí đóng mới tàu Yasen khá cao và tiến trình đóng mới chậm trệ. Với tiến độ hiện tại, có thể tới năm 2023, Hải quân Nga mới tiếp nhận đủ 7 chiếc tàu ngầm Yasen/Yasen-M.

Thiết kế là lớp tàu ngầm đa nhiệm có khả năng tác chiến ngoài đại dượng, tàu ngầm nguyên tử thuộc đồ án 855/855M Yasen có tổng lượng choán nước 13.800 tấn, tốc độ hải trình tới 30 hải lý/giờ và khả năng lặn xuống độ sâu 600m. Với kíp thủy thủ 90 người, trong đó có 32 sĩ quan, tàu ngầm lớp Yasen có thể hoạt động liên tục 100 ngày trên biển. Khả năng tác chiến của lớp tàu ngầm này là 10 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm và ống phóng thẳng đứng trang bị tên lửa Yakhont, Caliber và trong tương lai sẽ là Zircon.

Theo QĐND

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.