Triển lãm "Chủ quyền Việt Nam trên biển Đông và Hoàng Sa – Trường Sa"

(Baonghean.vn) - Chiều 22/7/2014, tại Thư viện tỉnh diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Chủ quyền Việt Nam trên biển Đông và Hoàng Sa – Trường Sa”. Tới dự có đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh – UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Biên phòng tỉnh, lãnh đạo Sở VHTT và DL cùng đông đảo học sinh, sinh viên, người dân trong tỉnh.
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chú tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Sở VH-TT&DL, Thư viện tỉnh cắt băng khai mạc triển lãm
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Phó Chú tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Sở VH-TT&DL, Thư viện tỉnh cắt băng khai mạc triển lãm
Với mục đích giúp cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về chủ quyền biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa qua nhiều tài liệu, Triển lãm “Chủ quyền Việt Nam trên biển Đông và Hoàng Sa - Trường Sa” đã trưng bày các loại sách, tài liệu, tư liệu lịch sử, bản đồ, phim ảnh… nhằm khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam là công tác thông tin, tuyên truyền cần thiết để  giúp cho nhân dân nhận thức rõ, đầy đủ về tình hình biển Đông. Qua đó huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ, đấu tranh, lên án các hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc.
Đông đảo các tầng lớp nhân dân đến dự buổi khai mạc triển lãm.
Đông đảo các tầng lớp nhân dân đến dự khai mạc triển lãm.
Nội dung trưng bày gồm: Chủ đề 1: Bản đồ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử, sớm nhất là Hồng Đức bản đồ (1490) triều Vua Lê Thánh Tông, tiếp đến là bản đồ các Triều Lê – Trịnh cho đến nhà Nguyễn như Thiên Nam tứ chi độ lộ thư; Binh Nam đồ; các bản đồ các nhà hàng hải Bồ Đào Nha; các linh mục Pháp; Đại Nam nhất thống toàn  đồ của Triều Minh Mạng (1838); Chủ đề 2: có 17 bản đồ thế giới  từ cuối thế kỷ XV đến XVIII; Chủ đề 3: Bản đồ Việt Nam và quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa có 16 bản đồ từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XX; Chủ đề 4: Bản đồ biển Đông Việt Nam  và quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa với hơn 50 bản đồ Việt Nam đầu thế kỷ XX xếp theo vị trí duyên hải Việt Nam từ Bắc đến Nam, từ cửa sông, cửa biển đến các quần đảo; Chủ đề 5: Xứ Nghệ với chủ quyền Việt Nam trên biển Đông và Hoàng Sa – Trường Sa, nhưng đóng góp của người xứ Nghệ trong tạo vẽ bản đồ có Hoàng Sa – Trường Sa… 
Các đại biểu nghe thuyết minh về chủ quyền biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa.
Các đại biểu nghe thuyết minh về chủ quyền biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa.
Đặc biệt triển lãm đã nhận được sự giúp đỡ của Thư viện Tổng hợp TP Hồ Chí Minh cho mượn 90 bản đồ cổ quý hiếm về chủ quyền biển đảo (đã được Bộ Ngoại giao phê duyệt và trưng bày triển lãm tại TP Hồ Chí Minh). 
Triển lãm diễn ra từ ngày 22/7 đến hết ngày 24/7/2014.
Thanh Thủy

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.