Thái công bố ảnh và danh tính nữ nghi phạm đánh bom ở Bangkok

Canh
Cảnh sát Thái Lan gác bên ngoài khu chung cư nơi nghi can vụ đánh bom đền Erawan bị bắt giữ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cảnh Cảnh sát Thái Lan ngày 31/8 đã công bố danh tính và hình ảnh của nghi phạm nữ trong vụ đánh bom đẫm máu ở đền Erawan tại thủ đô Bangkok hôm 31/8, sau khi bố ráp căn hộ thứ hai ở huyện Min Buri, ngoại ô Bangkok.

Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Prawuth Thavornsiri đã công bố bức ảnh một phụ nữ đeo khăn Hồi giáo, và cho biết cô này có tên Wanna Suansan.

Ông Prawuth Thavornsiri cho biết còn có một người đàn ông nữa sống trong căn hộ trên, chưa rõ quốc tịch.

Trong cuộc truy kích cuối tuần qua tại một căn hộ ở quận Min Buri, cảnh sát đã phát hiện phân bón, thuốc súng, đồng hồ kỹ thuật số và các ôtô đồ chơi có điều khiển từ xa cùng nhiều vật liệu khác. 

Ông Prawuth khẳng định: "Đây là những vật liệu chế tạo bom," đồng thời cho biết cảnh sát đang cân nhắc đưa ra 3 hoặc 4 lệnh bắt giữ, song từ chối tiết lộ thêm chi tiết.

Tờ Bưu điện Bangkok cùng ngày đưa tin giới chức Thái Lan đang truy tìm một phụ nữ sau khi phát hiện những vật liệu chế tạo bom tại căn hộ đối tượng này thuê ở Min Buri.

Theo ông Prawuth, ngày 29/8, cảnh sát khu vực gần Min Buri đã bắt giữ một người nước ngoài giấu tên và thu giữ các thiết bị chế tạo bom trong đó có ngòi nổ và nhiều vòng bi. 

Ông cho biết "chúng tôi chắc chắn đối tượng người nước ngoài này nằm trong mạng lưới" tiến hành vụ đánh bom đền Erawan làm 20 người chết và hơn 120 người bị thương./.

Theo VN+

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.