Venezuela điều quân đội tới biên giới đối phó với mafia

Venezuela vừa điều quân đội tới biên giới với Colombia, vừa đóng nhiều cửa khẩu nhằm ngăn chặn nạn buôn lậu và đối phó với mafia.

Quân đội Venezuela hôm qua (29/8) đã huy động hàng nghìn binh sĩ tới khu vực biên giới với Colombia, một ngày sau khi Tổng thống Nicolas Maduro thông báo các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh tại khu vực biên giới trước sự gia tăng hoạt động của các nhóm bán quân sự, buôn bán ma túy và tội phạm từ Colombia. 

Chính phủ Venezuela hôm qua đã điều động 3.000 binh sĩ tới khu vực biên giới với Colombia, đồng thời thông báo đóng cửa thêm 5 cửa khẩu biên giới giữa hai nước.

Vùng biên giới Venezuela-Colombia. Ảnh: Venezuelaanalysis.
Vùng biên giới Venezuela-Colombia. Ảnh: Venezuelaanalysis.

Quyết định đưa ra trong bối cảnh, tình hình khu vực biên giới giữa Venezuela và Colombia những ngày qua đã trở nên căng thẳng sau khi xảy ra một vụ tấn công tại bang Tachira của Venezuela, khiến 4 người bị thương, trong đó có 3 binh sỹ chính phủ. Ngay lập tức, Tổng thống Maduro đã ra lệnh đóng cửa khẩu chính với Colombia từ ngày 21/8 và cam kết thành lập một lực lượng đặc biệt để bảo vệ những người dân đang sinh sống dọc theo tuyến biên giới dài hơn 2.200 km này. Chính phủ Venezuela tuyên bố sẽ không mở cửa biên giới với Colombia  nếu tình trạng buôn lậu vẫn tiếp diễn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế nước này.

Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodriguez nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục các nỗ lực nhằm xây dựng một khu vực biên giới công bằng hơn, hòa bình hơn trên cơ sở tôn trọng luật pháp. Đây sẽ không còn là nơi để các băng nhóm tội phạm thực hiện các hành vi tội ác, mà sẽ là nơi được xây dựng và củng cố bằng nỗ lực của những người dân sống dọc biên giới, với các hoạt động trao đổi thương mại lành mạnh, được xây dựng dựa trên nền tảng sản xuất của chúng ta chứ không phải là sản phẩm của các nhóm tội phạm.”

Trước đó, Venezuela và Colombia đã triệu hồi đại sứ của mình về nước để tham vấn. Tuy nhiên, trong lúc này, hai nước đều không hề cho thấy ý định sẽ cắt đứt quan hệ.

Tổng thống Venezuela Maduro cho biết sẽ đề nghị Liên minh các quốc gia Nam Mỹ làm trung gian thành lập một ủy ban sự thật để thanh sát khu vực biên giới với Colombia để có những đánh giá đúng tình hình, đồng thời bày tỏ sẵn sàng gặp người đồng cấp Colombia nhằm tìm giải pháp cho vấn đề  hiện nay.  

Về phần mình, chính phủ Colombia cũng cho biết, nước này không có ý định cắt quan hệ ngoại giao với Venezuela và những bất ổn hiện nay chỉ có thể được giải quyết thông qua đối thoại.

Đây không phải là lần đầu tiên nổ ra căng thẳng giữa Colombia và các nước láng giềng liên quan tới các nhóm bán quân sự, buôn bán ma túy và tội phạm của nước này. Trên thực tế, từ lâu, chính sách thả lỏng kiểm soát biên giới của Colombia  đã bị nhiều nước láng giềng phê phán do cũng tạo điều kiện cho các nhóm bán quân sự và tội phạm từ Colombia thâm nhập vào những nước này. Cách đây vài năm, Colombia và Ecuador cũng từng có tranh cãi về vấn đề quản lý biên giới.

Theo VOV

tin mới

Quân đội Nga báo cáo những thắng lợi mới ở Ukraine

Quân đội Nga báo cáo những thắng lợi mới ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Báo Mỹ phân tích phản ứng bất ngờ của Chủ tịch Trung Quốc tại Pháp; Moskva sẽ đáp trả gay gắt hành động mới đây của Vương quốc Anh; Quân đội Nga báo cáo những thắng lợi mới ở Ukraine...

Nghị sĩ Mỹ kêu gọi bắt giữ Thủ tướng Israel

Nghị sĩ Mỹ kêu gọi bắt giữ Thủ tướng Israel

Nữ nghị sĩ Đảng Dân chủ Rashida Tlaib đã kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các quan chức cấp cao khác về hành động của nhà nước Do Thái ở Dải Gaza. Thông cáo báo chí của cô được Fox News trích dẫn.

Liệu Odessa có sáp nhập vào Nga?

Liệu Odessa có sáp nhập vào Nga?

(Baonghean.vn) - Odessa là mấu chốt của cuộc chiến Nga – Ukraine không chỉ vì nó nắm giữ chìa khóa dẫn đến Biển Đen, mà còn bởi vì cuộc chiến bản sắc giữa Nga và Ukraine – giữa một quá khứ đế quốc và một tương lai dân chủ. Liệu rằng, Odessa có sáp nhập vào Nga như dự đoán của giới quan sát?

Báo Đức: Berlin làm suy yếu tinh thần người Ukraine

Báo Đức: Berlin làm suy yếu tinh thần người Ukraine

(Baonghean.vn) - Tờ Die Welt (Đức) cho rằng, chính sách thận trọng của Thủ tướng Scholz gây ảnh hưởng tới tinh thần của người dân Ukraine. Những người lính nghĩa vụ của Ukraine hiện không muốn tiếp tục chiến đấu và hy sinh trong cuộc xung đột mà họ không thể thắng. 

Tổng thống Nga Putin phê duyệt mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030, tăng phúc lợi cho người dân

Tổng thống Nga Putin phê duyệt mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030, tăng phúc lợi cho người dân

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bao gồm 97 điểm về mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030, tập trung vào các nhiệm vụ ưu tiên bao gồm bảo toàn dân số, phúc lợi của người dân, sự bền vững của nền kinh tế, và dẫn đầu về công nghệ.

Lễ nhậm chức của Tổng thống Liên bang Nga

Lễ nhậm chức của Tổng thống Liên bang Nga

Lễ nhậm chức của Tổng thống Nga Vladimir Putin cử hành tại Điện Kremlin vào ngày 7 tháng 5. Đây là lễ nhậm chức lần thứ 5 trong sự nghiệp chính trị của ông Putin; ông sẽ đảm trách chức vụ dân cử cao nhất trong 6 năm tới, cho đến năm 2030.

Các nước EU và Pháp trông chờ gì ở Bắc Kinh?

Các nước EU và Pháp trông chờ gì ở Bắc Kinh?

(Baonghean.vn) - Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp ngày 6/5, bà Ursula Von der Leyen - Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh Brussels và Paris đang trông cậy vào Bắc Kinh “sử dụng mọi ảnh hưởng của mình đối với Nga” để ngăn chặn xung đột với Ukraine.

Thông điệp cuộc diễn tập hạt nhân chiến thuật của Nga gửi tới phương Tây là gì?

Thông điệp cuộc diễn tập hạt nhân chiến thuật của Nga gửi tới phương Tây là gì?

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 6/5 đã ra lệnh tiến hành một cuộc diễn tập nhanh về sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Quân khu Nam, giáp biên giới Ukraine. Phản ứng của Moskva được đưa ra sau những tuyên bố mang tính leo thang từ các đồng minh của Mỹ về xung đột Ukraine.

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn Nga TASS, Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov hôm 6/5 đã phát biểu rằng, các quốc gia phương Tây nhận thấy tình hình trên mặt trận ở Ukraine đang xấu đi và cần phải suy nghĩ làm thế nào không để thua trước Nga trong cuộc xung đột hiện nay.