Tàu Thổ Nhĩ Kỳ đâm thuyền chở người tị nạn, 13 người chết

Một tàu mang cờ Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đâm vào thuyền cao su chở người tị nạn đang trên đường tới Hy Lạp làm ít nhất 13 người, trong đó có 6 trẻ em, chết đuối.

"Trời tối, chúng tôi thấy con tàu lao về phía mình. Chúng tôi cố dùng đèn pin và điện thoại di động để phát tín hiệu nhưng họ không nhìn thấy", một người sống sót tên Haseen kể lại với hãng thông tấn Hy Lạp ANA.Thuyền cao su chở theo ít nhất 46 người tị nạn gặp nạn khi đang trên đường từ bờ biển tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ đến đảo Lesbos, Hy Lạp, theo hãng tin Dogan. Tuần duyên Thổ Nhĩ Kỳ đã trục vớt thi thể 6 trẻ em và thông tin từ Hy Lạp cho biết có thể còn hai em mất tích.

Nhiều người tị nạn tìm cách vượt biển từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Hy Lạp bằng thuyền cao su. Ảnh minh họa: AP.
Nhiều người tị nạn tìm cách vượt biển từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Hy Lạp bằng thuyền cao su. Ảnh minh họa: AP.

Hành khách trên thuyền cao su phải vất vả để ngoi lên mặt nước do những đợt sóng mạnh từ phía sau con tàu liên tục ập về phía họ. "Chúng tôi lạc mất lũ nhỏ. Chúng tôi không thể thấy chúng trong bóng tối", Haseen nói.

Tuần duyên Hy Lạp giải cứu 22 người từ một con thuyền chìm ngoài khơi đảo Lesbos, có khả năng liên quan đến tại nạn trên, và cho biết có 48 người trên thuyền. Bộ Hàng hải Hy Lạp thông báo đang triển khai chiến dịch tìm kiếm người mất tích.

Hiện chưa có thông tin về quốc tịch những người gặp nạn. Lộ trình từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Hy Lạp thường được người Syria, Iraq và người tháo chạy khỏi xung đột ở Trung Đông hoặc châu Á sử dụng để đến châu Âu.

Hàng trăm người tị nạn đã thiệt mạng trong năm nay khi vượt biển trên những con thuyền quá tải. Phó thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtumulus hôm 18/9 nói 274 người tị nạn đã thiệt mạng ở ngoài khơi nước này tính từ tháng 1 và tuần duyên giải cứu khoảng 52.200 người.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.