Tấn công giữa thủ đô Tunisia, Tổng thống tuyên bố tình trạng khẩn cấp

(Baonghean.vn) – Ngày 24/11, chính quyền Tunis cho biết, ít nhất 12 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương trong một vụ tấn công xe buýt chở lực lượng an ninh của Tổng thống ngay giữa trung tâm thủ đô Tunis, Tunisia.

Một quan chức Bộ Nội vụ thông báo, vụ nổ xảy ra trên một chiếc xe buýt chơ lực lượng an ninh của Tổng thống lúc tối muộn tại một trong những tuyến đường huyết mạnh của thủ đô Tunis. Ban đầu, chính quyền thông báo có 14 người thiệt mạng nhưng sau đó đã đính lại còn 12 người thiệt mạng trong vụ nổ.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ tấn công ở thủ đô Tunis hôm 24/11. Ảnh: Le Monde
Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ tấn công ở thủ đô Tunis hôm 24/11. Ảnh: Le Monde

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, nhiều xe cảnh sát, xe cứu hỏa, cứu thương đã có mặt tại hiện trường – nơi chiếc xe buýt gần như bị nấu chảy. Cảnh sát đã cho phong tỏa ngã tư gần đó.

Theo một nguồn tin an ninh, “hầu hết những người trong xe đều thiệt mạng”. Bộ Nội vụ hiện vẫn chưa xác định được chính xác có bao nhiêu người có mặt trên xe lúc đó. Mục đích vụ tấn công đang được làm rõ.

Hãng AFP dẫn lời một nhân chứng cho biết, người này đã nghe “một tiếng nổ lớn” và “lửa phát ra từ xe buýt”. Còn theo Reuters, một nguồn tin thân cận với Tổng thống Tunisia tiết lộ, có 1 kẻ đánh bom liều chết đã thực hiện vụ tấn công.

Tuy nhiên, chính quyền Tunisia chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin trên mà chỉ xác nhận đây là một vụ tấn công.

Tối 24/11, Tổng thống Tunisia Beji Caid Essebsi quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 30 ngày. Một lệnh giới nghiêm cũng được ban hành tại thủ đô Tunis từ 21 h đêm cho đến 5 giờ sáng.

Chỉ tính riêng năm 2015, Tunisia nhiều lần phải đối mặt với các vụ tấn công thánh chiến trong đó có 2 vụ tấn công đẫm máu nhằm vào Bảo tàng Bardo hồi tháng 3 và gần khách sạn Sousse hồi cuối tháng 6 khiến 60 người thiệt mạng.

Chu Thanh

(Theo Le Monde)

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.