Mỹ - Hàn sắp tập trận chung lớn chưa từng có

Các cuộc tập trận chung thường niên của Mỹ và Hàn Quốc sẽ diễn ra vào tháng tới trong quy mô lớn nhất từ trước đến nay với số lượng binh sĩ tăng gấp nhiều lần.  

my-han-sap-tap-tran-chung-lon-chua-tung-co

Các phương tiện tấn công đổ bộ bắn các vòng khói trong cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc ở cảng Pohang tháng 3/2015. Ảnh: AFP 

AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo hôm nay cho hay khoảng 15.000 binh sĩ Mỹ sẽ góp mặt vào cuộc tập trận mô phỏng trên máy tính Giải pháp Then chốt, tăng gần 4 lần so với 3.700 binh sĩ hồi năm ngoái.

Phía Hàn Quốc cũng sẽ tăng số binh sĩ tham gia vào hoạt động này.

Năm ngoái, cuộc tập trận Giải pháp Then chốt kéo dài 10 ngày, và thường diễn ra đồng thời với Đại bàng non, một cuộc tập trận khác kéo dài khoảng 50 ngày.

Cuộc tập trận Đại bàng non năm nay cũng dự kiến diễn ra với quy mô lớn nhất, thu hút nhiều khí tài và lực lượng chiến lược của Mỹ như lữ đoàn tác chiến không quân, thủy quân lục chiến, các tàu ngầm hạt nhân và một hạm đội do một tàu sân bay dẫn đầu.

Yonhap đưa tin tàu sân bay John C. Stennis sẽ tham gia tập trận.

Triều Tiên thường chỉ trích các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn là hình thức tập dượt cho chiến tranh. Khi hoạt động này khai màn vào năm ngoái, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnh cho quân đội sẵn sàng chiến đấu với Mỹ và các đồng minh. Bình Nhưỡng còn nã hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển.

Hôm 7/2, Triều Tiên tiến hành phóng tên lửa tầm xa và vấp phải sự phản ứng gay gắt của Mỹ, Hàn Quốc và các đồng minh.

Washington và Seoul đã đáp trả bằng hàng loạt động thái củng cố quân sự. Hồi đầu tuần, tàu ngầm tấn công USS North Carolina đã đến cảng Busan để huấn luyện chung với hải quân Hàn Quốc.

4 chiến đấu cơ tàng hình US F-22 cũng được triển khai đến căn cứ không quân gần Seoul hôm qua.

Mỹ và Hàn Quốc sẽ bắt đầu thảo luận về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại của Mỹ trong tuần này, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc.

Theo VNE

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.