Tổ chức khủng bố IS âm mưu tấn công Mỹ trong năm 2016

Ngày 9/2, giới chức tình báo cấp cao Mỹ cho biết nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq có thể đang âm mưu tiến hành các vụ tấn công nhằm thẳng vào nước Mỹ trong năm nay.

Các tay súng IS. (Nguồn: abcnews.go.com)
Các tay súng IS. (Nguồn: abcnews.go.com)

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân đội Mỹ, Trung tướng Vicent Stewart, cho rằng các phần tử IS đã thâm nhập vào dòng người tị nạn đang tháo chạy khỏi Syria và Iraq để tìm cách tới các nước khác, trong đó có Mỹ. 

Phát biểu trong cuộc điều trần tại Quốc hội, Tướng Stewart nêu rõ IS “có thể sẽ lên kế hoạch thực hiện thêm các vụ tấn công tại châu Âu và tìm cách phát động các vụ tấn công tại Mỹ trong năm 2016.”

Trong khi đó, phát biểu trước Ủy ban Quân lực Thượng viện cùng ngày, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper đánh giá hiện các phần tử cực đoan đang hoạt động tại khoảng 40 quốc gia và ngày càng xuất hiện nhiều địa điểm trú ẩn lý tưởng cho các nhóm khủng bố.

Trong báo cáo thường niên của cộng đồng tình báo Mỹ về các mối đe dọa toàn cầu, ông Clapper bày tỏ quan ngại trước thông tin IS được cho là đã chiếm giữ các cơ sở cấp hộ chiếu của Syria, làm gia tăng nguy cơ các tay súng cực đoan sử dụng hộ chiếu giả để thâm nhập các nước.

Báo cáo cho biết thêm “khoảng 60 đối tượng có liên quan tới IS đã bị bắt giữ tại Mỹ trong năm 2016”./.

Theo Vietnam+

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.