EU sẽ khôi phục Schengen vào cuối năm

(Baonghean.vn) - Ủy ban châu Âu vừa tiết lộ kế hoạch khôi phục khu vực biên giới mở Schengen vào cuối năm 2016. Cơ quan này cảnh báo nếu không làm được điều này có thể gây tổn thất hàng tỷ USD cho nền kinh tế.

Ảnh minh họa. Nguồn: dpa.
Ảnh minh họa. Nguồn: dpa.

7 trong số 26 quốc gia thuộc khu vực Schengen hiện đang áp đặt các biện pháp kiểm soát biên giới khẩn cấp, trong đó có cả đầu tàu Đức. Hôm 4/3, Ủy ban châu Âu cho biết cơ quan này muốn toàn bộ các nước trên gỡ bỏ các biện pháp kiểm soát trước tháng 12 tới.

Theo hiệp định Schengen, 26 quốc gia cho phép việc đi lại miễn hộ chiếu mà không cần kiểm tra tại biên giới. Tuy nhiên nhiều nước đã tái áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới nội bộ kể từ tháng 9 năm ngoái nhằm hỗ trợ ngăn chặn dòng người di cư khổng lồ đổ về châu Âu nhiều hơn bao giờ hết trong vài thập niên trở lại đây.

Không còn đường biên giới bên trong được xem là thành tựu lớn của hội nhập châu Âu, cải thiện việc đi lại, du lịch, thương mại và chuỗi cung ứng trên khắp khối nước, thúc đẩy tăng trưởng.

Tuy nhiên, kế hoạch của Ủy ban châu Âu cũng kêu gọi lực lượng kiểm soát biên giới và tuần duyên mới của châu Âu bắt đầu đi vào hoạt động từ mùa Hè tới để bảo vệ các đường biên giới bên ngoài của khối nước. Hy Lạp - quốc gia vốn phải tiếp nhận lượng người di cư lớn - hiện đang nhận thêm sự hỗ trợ để đảm bảo đường biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Ủy ban châu Âu cảnh báo các biện pháp kiểm soát biên giới do Áo, Bỉ, Đan Mạch, Đức, Na Uy và Thụy Điển áp dụng có thể khiến nền kinh tế của khối nước mất tới 18 tỷ EUR (19,7 tỷ USD) do tăng chi phí vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Lao động sẽ mất thời gian thông quan tại biên giới và khách du lịch sẽ cảm thấy phiền hà khi đi lại trong châu Âu, cơ quan này dự báo.

EU hiện đang tìm cách đưa ra bản kế hoạch nhằm quản lý dòng người di cư, chủ yếu đến từ Syria, Afghanistan và Iraq. Đến thời điểm hiện tại, hơn 135.000 người đã đến châu Âu - hầu hết là thông qua Hy Lạp - sau khi hơn 1 triệu người tìm đến khối nước này trong năm 2015.

Tuyên bố của Ủy ban châu Âu được đưa ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh của EU với Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra ngày 7/3 tới nhằm tìm cách đối phó với những người di cư tìm cách vượt biên vào EU thông qua Thổ Nhĩ Kỳ.

Thu Giang

(Theo Reuters, dpa)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.