Hàng ngàn lính Thái Lan diễn tập chiến đấu dùng đạn thật trên bộ

Ngày 25/3, quân đội Thái Lan đã tiến hành diễn tập chiến đấu trên bộ tại khu vực miền Bắc nước này.
 

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Quân khu 3 của quân đội Thái Lan tổ chức cuộc diễn tập một ngày ngoài trời và ở những địa hình sườn đồi của tỉnh Sukhothai, cách thủ đô Bangkok khoảng 440km về phía Bắc, trong đó thao diễn khả năng sẵn sàng chiến đấu, sử dụng có hiệu quả các hệ thống vũ khí và triển khai quân một cách nhanh chóng.

Khoảng 3.800 binh sỹ đã tham gia cuộc diễn tập sử dụng đạn thật trên, trong đó có lính bộ binh, các đơn vị pháo binh, pháo chống máy bay, các xe tăng chiến đấu chủ lực, máy bay trực thăng tấn công và đa năng. 

Một phi đội máy bay chiến đấu F-16 của lực lượng không quân Thái Lan cũng tham gia trong một nhiệm vụ ném bom giả định.

Sau khi thị sát cuộc diễn tập trên, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Tướng Prawit Wongsuwan đánh giá cuộc diễn tập cho thấy quân đội Thái Lan có khả năng duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong thời bình./.

Theo Vietnam+

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.